Thị trưởng Seoul mất tích bí ẩn, 150 cảnh sát và máy bay không người lái tìm kiếm khắp nơi

Cảnh sát tập trung tìm kiếm tại phường Seongbuk của Seoul, nơi tín hiệu điện thoại di động của ông Park được phát hiện lần cuối.

Ngày 9/7, Cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) cho biết họ đang cố gắng tìm kiếm tung tích Thị trưởng Seoul Park Won-ngay sau khi ông này được người nhà báo cáo mất tích.

Con gái của Park đã nộp một báo cáo của cảnh sát vào khoảng 17h20 chiều rằng anh ta "đã rời khỏi nhà bốn đến năm giờ trước sau khi để lại những lời như di chúc và điện thoại không liên lạc được”, theo Yonhap.

150 sĩ quan, một máy bay không người lái và một con chó cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm Thị trưởng Seoul

150 sĩ quan, một máy bay không người lái và một con chó cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm Thị trưởng Seoul

Thông tin với AP, các sĩ quan cảnh sát cho biết họ đang tìm kiếm Thị trưởng Park Won-Soon tại một ngọn đồi nhỏ ở khu phố Seoul Sung Sungbuk, nơi tín hiệu điện thoại di động của ông được phát hiện lần cuối. Họ cho biết điện thoại di động của vị Thị trưởng đã bị tắt.

Khoảng 150 sĩ quan, một máy bay không người lái và một con chó cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm vị Thị trưởng. Cảnh sát tập trung tìm kiếm tại phường Seongbuk của Seoul, nơi tín hiệu điện thoại di động của ông Park được phát hiện lần cuối.

Chính quyền thành phố trước đó cho biết một trong những lịch trình của Park sẽ được tổ chức vào lúc 16h40 đã bị hủy.

Là một nhà hoạt động dân sự và luật sư nhân quyền lâu năm, ông Park đã được bầu làm thị trưởng Seoul vào năm 2011 và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào tháng 6 năm ngoái.

Ông cũng được xem là ứng viên tiềm năng tham gia tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Minh Lan (Theo Yonhap, AP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thi-truong-seoul-mat-tich-bi-an-150-canh-sat-va-may-bay-khong-nguoi-lai-tim-kiem-khap-noi-a481839.html