Thị trường sản phẩm chống nắng hút hàng

Bước vào những ngày nắng nóng nhiệt độ ở Hà Nội chạm mốc 40 độ C, thị trường các sản phẩm chống nắng nóng lại càng trở nên sôi động, hút khách.

Áo chống nắng chống tia UV thu hút khách hàng. Ảnh: Minh Anh/BNEWS

Áo chống nắng chống tia UV thu hút khách hàng. Ảnh: Minh Anh/BNEWS

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngưỡng chỉ số tia cực tím (UV) ở các thành phố thuộc Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ sẽ duy trì ở ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao” đối với sức khỏe con người. Do đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm chống nắng nóng của người dân cũng tăng cao.

Năm nay, các mặt hàng áo chống nắng, mũ, tất tay, váy chống nắng… rất đa dạng về mẫu mã, phù hợp với mọi giới và nhiều độ tuổi.

Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ trên các tuyến phố Lò Đúc, Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch…, với nhiều kiểu dáng khác nhau, các sản phẩm áo chống nắng loại bình dân có giá giao động từ 150.000 – 400.000 đồng/chiếc, cao hơn 20% so với năm ngoái.

Cụ thể, với các loại áo chống nắng làm từ kaki, vải thông hơi hay cotton có giá từ 150.000 – 250.000 đồng/chiếc; các loại áo chống nắng được làm từ vải chống tia UV thì có giá đắt hơn, khoảng 300.000 – 400.000 đồng/chiếc; áo chống nắng liền thân có giá 250.000 - 350.000 đồng/bộ; váy quây có giá 150.000 - 200.000 đồng/cái.

Chị Lê Vân Anh, chủ một cửa hàng thời trang tại phố Bạch Mai cho biết, áo chống nắng không chỉ là “vật bất ly thân” của chị em phụ nữ mà cả nam giới cũng bắt đầu sử dụng nhiều mặt hàng này.

“Trung bình một ngày, tôi bán được gần 50 chiếc áo, gấp 3 lần so với ngày thường”, chị Vân Anh chia sẻ thêm.

Bên cạnh các mặt hàng bình dân, các nhãn hiệu thời trang cao cấp được ưa chuộng trong nước như Uniqlo, TokyoLife, Humbgo, Format,… cũng nhanh chóng tung ra thị trường các dòng áo chống nắng đặc trưng với nhiều lựa chọn thu hút khách hàng.

Điển hình như nhãn hàng Uniqlo với bộ sưu tập áo chống nắng đa dạng gồm dòng áo Airism vải mắt lưới chống tia UV có mức giá 699.000 đồng/chiếc; dòng áo Parka với thiết kế nhỏ gọn dễ dàng bỏ túi, dày dặn, chống nước có giá 999.000 đồng/chiếc. Cùng với đó là dòng sản phẩm găng tay không đường may, bảo vệ làn da với khả năng chống hơn 90% tia UV có giá 249.000 đồng/đôi.

Hay với Tokyo Life, năm nay hãng tiếp tục bán chạy dòng sản phẩm áo chống nắng SunStop UV Master mũ liền với đầy đủ kích cỡ và chủng loại cho nam, nữ, trẻ nhỏ với chỉ số chống nắng UPF 50+, tránh nguy cơ đen da, nám, sạm, ung thư da có giá 590.000 đồng/chiếc.

Không chỉ kinh doanh theo hình thức truyền thống, các sản phẩm này cũng đang được rao bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki… và các trang mạng xã hội khác.

Có thể nói, nhu cầu tìm mua trang phục chống nắng, thậm chí là những chiếc áo đắt tiền để bảo vệ sức khỏe và làn da là một nhu cầu tất yếu. Các sản phẩm chống nắng nóng được may từ các chất liệu thoáng mát, có khả năng thấm hút mồ hôi được nhiều người lựa chọn hơn cả.

Chị Nguyễn Hà Thu Trang, người mua hàng chia sẻ về tiêu chí chọn áo chống nắng cần phải chống được tia UV một cách hiệu quả, màu sắc nhã nhặn, kiểu dáng phù hợp với xu hướng thời trang hiện nay.

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Quốc Huy, người mua hàng cho biết, anh sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng cho một chiếc áo chống nắng để bảo vệ làn da khỏe mạnh giữa thời tiết nắng như “đổ lửa” hiện nay.

Ngoài ra, các sản phẩm chống nóng khác như khẩu trang, kính râm, kem chống nắng… cũng là những mặt hàng được tìm mua nhiều nhất trong thời gian qua./.

Dương Minh Anh/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thi-truong-san-pham-chong-nang-hut-hang/291646.html