Thị trường Rằm tháng Chạp: Giá hoa cúc và hồng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (27/1), cũng là phiên chợ ngày Rằm tháng Chạp. Vào những ngày này nhu cầu tiêu dùng tăng, nhưng giá các mặt hàng hóa cơ bản năm nay không tăng. Ngược lại, giá hoa cúc giảm mạnh so với tháng trước.

Dạo quanh thị trường tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, ngay từ sáng sớm của phiên chợ ngày Rằm tháng chạp đã nhộn nhịp người mua – bán. Hầu hết các mặt hàng hóa thiết yếu như hoa tươi, thịt lợn, gà, cá, trái cây, rau xanh … ở các chợ đều dồi dào nguồn cung, do đó giá cả không có biến động.
Cụ thể, thanh long ruột trắng đẹp có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Cam canh quả to có giá từ 30.000 – 40.000 đồng/kg; loại quả nhỏ ngọt sắc có giá từ 50.000 – 60.000 đồng/kg. Chuối xanh có giá từ 25.000 – 35.000 đồng/nải tùy theo nải to hay nhỏ. Cam cao phong có giá từ 20.000 – 30.000 đồng/kg, tùy theo chợ. Bưởi diễn có cành để thờ từ 25.000 – 35.000 đồng/quả.

 Các loại trái cây không tăng giá trong dịp Rằm tháng Chạp.

Các loại trái cây không tăng giá trong dịp Rằm tháng Chạp.

Gà trống nguyên con có giá bán từ 120.000 – 130.000 đồng/kg. Cá trắm cỏ bán nguyên con có giá 50.000 đồng/kg. Bán khúc từ 70.000 – 80.000 đồng/kg tùy theo chợ. Thịt lợn nhiều người lo ngại đến dịp Tết sẽ tăng cao, nhưng hôm nay mặc dù nhu cầu tăng nhưng giá bán vẫn giữ như ngày thường. Cụ thể, thịt sấn vai/mông, bắp giò, ba chỉ, sườn cả cục có giá từ 150.000 – 160.000 đồng/kg. Thịt nạc thăn có giá 180.000 đồng/kg.
Giá các loại hoa tươi vẫn giữ như ngày thường. Cụ thể, hoa hồng có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chục. Hoa lay ơn có giá 50.000 – 70.000 đồng/chục tùy theo bông to hay nhỏ. Hoa cúc trắng và vàng bông đơn tại chợ đầu mối Hà Đông có giá 25.000 đồng/chục; tại chợ truền thống khác có giá từ 30.000 – 50.000 đồng/chục tùy theo chợ. Theo phản ánh của một số tiểu thương và người tiêu dùng. Giá hoa cúc và hoa hồng đã giảm mạnh từ 40-50% so với 2 tháng trước.

Các loại hoa cúc, hồng giảm giá mạnh.

Chị Ánh Tuyết ở Nam Từ Liêm cho biết: Tháng nào chị cũng mua hoa thắp hương, nhưng hoa ở tháng 10 đến tháng 12/2020 tăng mạnh. Hoa cúc có lúc phải mua từ 80.000 – 100.000 đồng/chục bông. Nhưng tháng này hoa cúc và hoa hồng đã rẻ khá nhiều.
Theo một số tiểu thương cho biết: trong mấy tháng trước, giá hoa tăng cao là do nguồn cung từ Đà Lạt chuyển ra ngoài này bị hạn chế do mưa lũ. Cùng với đó, thời tiết ở ngoài miền Bắc vẫn khá nóng chưa thuận lợi cho các loại hoa kể trên phát triển, do đó nguồn cung tại chỗ cũng bị hạn chế. Dự báo của tiểu thương, mùa hoa Tết năm nay khá dồi dào nguồn cung, do các nhà vườn phát triển được nhiều loại hoa đẹp phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, giá hoa cũng sẽ không có nhiều biến động.

Đào cnhf Nhật Tân năm nay khá khan hiếm. Giá mỗi cành nhỏ này là 80.000 đồng/cành.

Một trong những loại hoa được nhiều người mua sắm trong dịp Rằm tháng Chạp còn có cành đào Nhật Tân. Mọi năm các chợ đều có bán cành đào, nhưng năm nay khá nhiều nơi không có bán. Cụ thể, chợ Phùng Khong của Nam Từ Liêm là một chợ lớn, các năm trước khá nhiều người bán, nhưng Rằm tháng Chạp năm nay không có ai bán đào cành. Chợ Thành Công mọi năm cũng có khá nhiều người bán đào cành, nhưng Rằm năm nay cũng chỉ có duy nhất 1 hàng và số lượng cũng ít.
Phản ánh của tiểu thương, năm nay nguồn cung đào cành Nhật Tân khá hạn chế, do các nhà vườn chuyển sang trồng các loại hoa cay cảnh cho giá trị cao hơn như đào thế, quất bon sai, do đó diện tích trồng đào cành bị giảm mạnh. Giá cành đào Nhật Tân để thờ và chơi Rằm tháng Chạp từ 80.000 – 300.000 đồng/cành, tùy theo cành to hay nhỏ.

Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thi-truong-ram-thang-chap-gia-hoa-cuc-va-hong-bat-ngo-giam-manh-408106.html