Thị trường quần áo Tết: Nhiều người bán, ít người mua!

Còn ít ngày nữa là đến Tết Đinh Dậu nhưng thị trường buôn bán quần áo ở Hà Tĩnh vẫn chưa sôi động như các năm trước. Người dân còn dè sẻn, chưa dám mua sắm, còn người bán thì mệt mỏi vì lo vừa thiếu hàng, vừa tồn hàng…

Nhiều cửa hàng thời trang đã treo biển giảm giá nhưng vẫn vắng bóng người mua bán

Nhiều cửa hàng thời trang đã treo biển giảm giá nhưng vẫn vắng bóng người mua bán

Dịp cận tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đặc biệt trong quan niệm của người Việt Nam thì năm hết tết đến, khó khăn đến đâu cũng phải cố may hay sắm sửa bộ quần áo mới để du xuân. Tuy vậy, dạo vòng quanh các địa chỉ bán mặt hàng thời trang trong những ngày này, dễ nhận thấy tình hình mua sắm của người dân có vẻ trầm lắng hơn mọi năm.

Chị Nguyễn Thị Xuân ở phường Bắc Hà (chủ ki-ốt bán quần áo tại chợ Hà Tĩnh ) cho biết: “Chỉ còn mấy ngày nữa đến tết mà chợ vắng như “chùa bà đanh”. Từ tầng dưới lên tầng trên đều rất ít khách, thỉnh thoảng mới có người ghé vào thì cũng chỉ xem hàng hoặc ép sát giá mới mua”.

Mặc dù là địa điểm mua sắm đông đúc của người dân Hà Tĩnh, thế nhưng, theo chị Xuân, tình trạng ế ẩm này là tình hình chung của các ki-ốt bán quần áo tại chợ TP Hà Tĩnh. Dạo qua một số điểm bán hàng nam, nữ, người già, trẻ em… đều phủ màu ảm đạm. Người mua thưa thớt khiến người bán vô cùng ngán ngẩm.

Anh Công Hoàn - một tiểu thương buôn bán ở đây than thở: “Mỗi năm, cứ đến dịp này là tôi lại nghỉ việc làm thuê để phụ vợ bán hàng. Như những năm trước, hai vợ chồng bán không kịp, người vào ra liên tục, nhiều khi phải huy động người nhà ra giúp sức. Thế mà năm nay thì không có khách, vợ chồng tôi như ngồi trên đống lửa vì sợ tồn hàng sang năm mới thì biết bán cho ai?”.

Tình trạng này còn diễn ra tại các chợ huyện như chợ Nghèn (Can Lộc), chợ Phố Châu (Hương Sơn), chợ thị xã Hồng Lĩnh

Lý giải vì sao ngày tết Nguyên đán đang cận kề nhưng nhiều gian hàng quần áo vẫn ảm đảm, kém sức mua thì một chủ quầy hàng cho biết, do nền kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu so với cùng thời điểm những năm trước. “Mấy năm trước còn kiếm được 2-3 triệu một ngày, năm nay thì được vài trăm ngàn là may. Tôi muốn đổi nghề khác, không kinh doanh quần áo nữa nhưng nghỉ thì cũng chẳng biết làm gì nên cứ cố bán túc tắc thế thôi” - người này chia sẻ.

Không chỉ tại chợ TP Hà Tĩnh mà nhiều chủ sạp ở các chợ huyện như chợ Nghèn (Can Lộc), chợ thị xã Hồng Lĩnh… cũng than thở bán hàng chậm, ngồi cả ngày không có khách mở hàng dù ngày thứ 7, chủ nhật thời điểm sát tết. Các tiểu thương cũng nói rõ thêm, lý do nữa khiến tình trạng bán hàng ế ẩm, ảm đạm như năm nay là do thời tiết thất thường, khi nóng khi lạnh khiến cả người mua và người bán đều lúng túng. Chỉ mới cách đây vài ngày, nhiệt độ khá ấm khiến nhiều người nghi ngại rằng tết năm nay không rét như các năm trước, chính vì vậy, việc người dân mua các loại váy nhiều hơn so với các loại áo len, áo khoác… Ấy vậy mà không khí lạnh đến nhanh khiến nhiều người lại đổ xô đi mua đồ ấm làm nhiều tiểu thương lúng túng trong việc nhập hàng.

Không chỉ chợ mà tại các siêu thị cũng ế ẩm khách mua

Chị Kiều An (chủ shop Kiều Kiều An trên đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Nắng lên thì nhập đồ ấm về không bán được mà rét thì bao nhiêu váy lấy về trước đó lại chẳng ai mua. Các shop ở xung quanh đều đồng loạt giảm giá 30-50% mặc dù chưa đến những ngày cuối cùng mà cũng bán quá chậm”.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng vắng khách. Tại một cửa hàng quần áo được trang trí bắt mắt trên đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh), người mua đông đúc tới mức xe xếp trên vỉa hè không đủ mà còn tràn hết gần nửa lòng đường. “Đột nhập” vào cửa hàng thì thấy rằng không khó để hiểu tại sao nơi đây lại ăn khách hơn các địa chỉ khác. Hàng hóa vừa nhiều về số lượng, hợp thị hiếu, lại đa đạng mẫu mã, các phụ kiện đi kèm như kính, mũ, giày cũng nhiều không kém.

Nhân viên cửa hàng chia sẻ: Sát tết nên lượng người mua tăng đột biến. Cùng với các chiêu thức kích thích khách hàng như giảm giá thì hàng đảm bảo chất lượng cao như hàng bình thường cũng là một điểm thu hút khách hàng. Trên thực tế, xu hướng sắm sửa nhân dịp cuối năm cũng đã bão hòa nên không còn tấp nập vào dịp cuối năm.

Chị Nguyễn Thị Minh (nhân viên văn phòng) cho biết, những năm gần đây, tâm lý mua bán chung của nhiều người dân thời hiện đại không quá quan trọng vào việc mua quần áo mới diện tết nữa bởi “ra tết là hàng đã bán nhiều nên không còn thấy quan trọng như xưa nữa. Bên cạnh đó, việc mua hàng online cũng tiện hơn, tiết kiệm thời gian so với việc chen lấn tại các cửa hàng”.

Ngân Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/thi-truong-quan-ao-tet-tram-nguoi--khong-may-nguoi-mua/127772.htm