Thị trường phim thế giới hồi sinh

Phim Top Gun: Maverick vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2022 đến nay.

Thành tích của "Top Gun: Maverick" nối dài những gì mà bom tấn "Spider-Man: No Way Home" đã làm được trước đó, trở thành tác phẩm thứ 2 vượt mốc 1 tỉ USD kể từ sau đại dịch Covid-19 hoành hành thế giới.

"Top Gun: Maverick" là tác phẩm do Joseph Kosinski đạo diễn, Tom Cruise đóng chính, có vốn đầu tư 170 triệu USD. Nội dung phim nối tiếp câu chuyện phần 1, nhân vật Pete Mitchell (Tom Cruise đóng) cố giữ chức đại úy trong quân đội, không lên chức vì thích trực tiếp lái máy bay. Phim có nhiều phân đoạn hành động kịch tính trên không với máy bay.

Tác phẩm nhận nhiều khen ngợi từ các nhà phê bình phim, các cây bút từ tờ Variety và Independent… đánh giá tác phẩm là một trong những dự án xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise. Phim gặt hái 520,8 triệu USD ở thị trường nội địa và 486,1 triệu USD ở 65 thị trường toàn cầu dù không chiếu ở 2 thị trường lớn là Trung Quốc và Nga.

"Cảm ơn Tom Cruise, những nhà làm phim có tầm nhìn xa và dàn diễn viên tài năng, đội ngũ tiếp thị phân phối tuyệt vời. Tất cả đã mang đến thành công cho bộ phim và trải nghiệm hoàn hảo cho khán giả trên toàn thế giới" - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của hãng Paramount Pictures là Brian Robbins bày tỏ.

“Top Gun: Maverick” vượt mốc 1 tỉ USD. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

“Top Gun: Maverick” vượt mốc 1 tỉ USD. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Thành tích của "Top Gun: Maverick" chứng tỏ sức hút lớn từ các phim thương hiệu danh tiếng thế giới, hiệu quả của hiệu ứng truyền miệng và dấu hiệu cho thấy thị trường phim điện ảnh thế giới đã hồi phục. Khán giả sẵn sàng đến rạp thưởng thức nếu đó là tác phẩm chất lượng, chinh phục được họ.

Trước "Top Gun: Maverick", phim "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" của đạo diễn Sam Raimi cũng đã gặt hái được hơn 951 triệu USD doanh thu phòng vé. Phim có kinh phí 200 triệu USD và mang đến lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất. Phim "Jurassic World Dominion" của đạo diễn Colin Trevorrow hiện đạt được 828 triệu USD doanh thu toàn cầu, kinh phí 185 triệu USD. Phim "The Batman" của đạo diễn Matt Reeves cũng đạt hơn 770 triệu USD doanh thu toàn cầu trên kinh phí 200 triệu USD.

Có thể thấy số lượng phim tiến gần đến con số 1 tỉ USD đang ngày càng tăng. Thời gian tới, những phim bom tấn hứa hẹn tiếp tục khuấy động phòng vé thế giới và giúp thị trường điện ảnh phục hồi hoàn toàn, thiết lập lại thói quen thưởng thức điện ảnh trên màn ảnh rộng có: "Thor: Love and Thunder", "Avatar 2"…

Phim "Avatar 2" được người hâm mộ vô cùng trông đợi vì đã chờ đợi suốt 13 năm kể từ siêu phẩm đầu tiên. Phim do đạo diễn James Cameron thực hiện. Phần đầu của phim đã gặt hái được doanh thu hơn 2,8 tỉ USD với vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình phim và khán giả. Vì thế, phần 2 được kỳ vọng ngang bằng hoặc hơn so với những gì phần đầu làm được.

Theo trang ABC, các nhà kinh doanh rạp chiếu phim độc lập cho biết họ thấy sự hồi sinh mãnh liệt sau dịch Covid-19. "Mọi người đã bị "mắc kẹt" trong khoảng thời gian dài và giờ thì thích đi ra ngoài. Họ đang khám phá ra rằng rạp chiếu phim là nơi tốt nhất để đến thỏa mãn nhu cầu giải trí. Việc phát hành những phim bom tấn như "Top Gun: Maverick", "Elvis", "Jurassic World Dominion" đã giúp thu hút khán giả trở lại" - Bob Brainwood, đại diện từ Roxy Cinema tại thành phố Nowra, khu vực South Coast của bang New South Wales - Úc, cho biết.

Một nghiên cứu do Công ty Roy Morgan của Úc thực hiện xác nhận lượng khán giả đến rạp trên toàn nước này đã tăng vọt những tháng gần đây. "Những con số ấn tượng cho thấy 2022 sẽ là năm bội thu của ngành điện ảnh khi lượng khán giả được kỳ vọng tiếp tục tăng trong những tháng tới. Người xem phim trung bình những tháng gần đây đã đạt tỉ lệ tương đương với thời điểm 2 năm trước đại dịch" - Công ty Ray Morgan thông tin.

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/thi-truong-phim-the-gioi-hoi-sinh-20220704200624507.htm