Thị trưởng Pháp muốn cấp Viagra miễn phí cho người dân để thúc đẩy tỷ lệ sinh

Ông Jean Debouzy, thị trưởng Montereau ở miền bắc nước Pháp tuyên bố sẽ cung cấp Viagra để khuyến khích cư dân trong thị trấn sinh thêm nhiều em bé, để trường học ở địa phương tiếp tục mở cửa.

Ông Jean Debouzy, thị trưởng Montereau ở miền bắc nước Pháp tuyên bố sẽ cung cấp Viagra để khuyến khích cư dân trong thị trấn sinh thêm nhiều em bé, để trường học ở địa phương tiếp tục mở cửa.

Thị trưởng Montereau muốn cung cấp thuốc Viagra miễn phí cho người dân. Ảnh: Streetview

Thị trưởng Montereau muốn cung cấp thuốc Viagra miễn phí cho người dân. Ảnh: Streetview

Nguyên văn tuyên bố của thị trưởng Montereau - ông Jean Debouzy cho biết sẽ "tặng những viên thuốc nhỏ màu xanh da trời cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 18 đến 40 nhằm tăng cơ hội thụ thai cho họ".

Điều này được áp dụng cho cả các cặp vợ chồng đang sống trong thị trấn lẫn những người từ nơi khác chuyển đến Montereau sinh sống.

Sở dĩ vị thị trưởng có quyết định này bởi số trẻ em trong thị trấn đang giảm. Điều này cũng có nghĩa là hai trường học ở địa phương đứng trước nguy cơ bị đóng cửa.

"Một ngôi làng mà không có trẻ em là một ngôi làng chết" - tờ The Local dẫn lời ông Debouzy. Quyết định cũng cho biết hội đồng thị trấn còn cân nhắc giải pháp tặng một khoản trợ cấp một lần cho cặp đôi nào sống ở thị trấn sinh em bé.

Mặc dù vậy, ông Debouzy vẫn chưa tìm được nguồn cung cấp thuốc và cần có sự chấp thuận của giới chức địa phương. Ngoài ra, tính khả thi của tuyên bố này vẫn đang bị nghi ngờ bởi ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác, thuốc cường dương Viagra chỉ được mua khi có toa thuốc của bác sĩ.

Đây được xem như một động thái của vị thị trưởng nhằm gây sự chú ý của dư luận và Chính phủ Pháp đến các vấn đề xã hội ở những ngôi làng và thị trấn ở nước này.

Dân số Montereau hiện khoảng 600 người. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỷ lệ sinh ở Pháp giảm, khiến giới chức quan ngại về áp lực dân số già.

Từ lâu nước Pháp đã theo đuổi chính sách khuyến khích tỷ lệ sinh cao để giảm bớt gánh nặng do dân số già. Chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp lớn và giảm thuế cho những gia đình có trẻ nhỏ. Ngoài ra còn có những dịch vụ chăm sóc trẻ em và để cha mẹ nghỉ phép cho tới khi đứa trẻ tròn 3 tuổi.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/thi-truong-phap-muon-cap-viagra-mien-phi-cho-nguoi-dan-de-thuc-day-ty-le-sinh-a276639.html