Thị trường Noel: Thông nhập khẩu đắt khách

Những ngày này, thị trường hàng trang trí Noel đang nóng dần. Để phục vụ nhu cầu trang trí Noel của người dân, mùa Giáng sinh năm nay nhiều cửa hàng đã nhập khẩu một lượng lớn cây thông tươi và các mặt hàng trang trí khác để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Các mặt hàng trang trí Noel đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: ĐH

Các mặt hàng trang trí Noel đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: ĐH

Phong phú mặt hàng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ đầu tháng 12/2019, tại nhiều tuyến phố của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... đã bày bán đa dạng các mặt hàng trang trí Noel, với mức giá từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng. So với năm ngoái, năm nay giá của các mặt hàng trang trí Noel cũng có chiều hướng tăng từ 10-15%.

Cụ thể, túi bông tuyết có 6 loại, giá từ 3.000- 12.000 đồng/túi; búp bê hình người tuyết 35.000 đồng/con; quả châu loại bé 25.000 đồng/túi gồm 6 quả, loại to nhất là 150.000 đồng/túi; vòng nguyệt quế có giá từ 150.000 - 400.000 đồng/chiếc, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 10.000 đồng/sợi. Ngoài ra, một số gian hàng còn bày bán người tuyết làm bằng xốp với nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của mặt hàng này dao động từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng…

Các cửa hàng trang trí còn bày bán nhiều mặt hàng trang trí Noel nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đức… để phục vụ các đối tượng khách hàng cao cấp. Đơn cử, vòng nguyệt quế với đường kính từ 60cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng/chiếc; bình hoa trang trí cũng có giá dao động từ 3 - 10 triệu đồng/bình.

Các mặt hàng trang trí Noel không chỉ được bán ở các cửa hàng, chợ truyền thống mà còn được rao bán trên các trang mạng xã hội và chợ thương mại điện tử, với giá cạnh tranh.

Mùa Giáng sinh năm nay, các cửa hàng trang trí cũng cung cấp thêm các dịch vụ như: Trang trí công sở, gia đình; trang trí cây thông; vận chuyển quà Noel để phục vụ những khách hàng có nhu cầu. Đối với dịch vụ trang trí gia đình, công sở sẽ tùy theo không gian, vật liệu và yêu cầu của khách hàng mà giá dịch vụ dao dộng 100.000 - 200.000 đồng/m2 trang trí... Đối với dịch vụ thuê ông già Noel phát quà cũng tùy thuộc vào quãng đường di chuyển và các yếu tố khác, trung bình có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/lần.

Cây thông nhập khẩu hút khách

Những năm gần đây, người dân có xu hướng dùng cây thông Noel tươi để trang trí trong dịp lễ Giáng sinh. Nhiều người sẵn sàng “móc hầu bao” vài chục triệu đồng để sở hữu một cây thông Noel nhập khẩu để trưng bày trong nhà vào dịp Giáng sinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện cây thông tươi được nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Hà Lan, Đan Mạch,… Cây thông tươi có màu sắc xanh bóng, hình dáng đẹp cân xứng và dày đặc, nhánh khỏe thích hợp cho những vậy treo trang trí to lớn. Đặc biệt mùi thơm nhẹ của thông đem đến không khí ấm áp, tuyệt vời trong mùa Giáng sinh.

Theo một quản lí cửa hàng hoa nhập khẩu ở Hà Nội, thông tươi có giá đắt hơn thông giả rất nhiều lần và chỉ chơi được một mùa Giáng sinh. Do đó, đối tượng khách hàng của mặt hàng này chủ yếu những gia đình có điều kiện kinh tế. Dòng cây thông nhỏ cao từ 1-2m, có giá từ 4-10 triệu đồng/cây được nhiều gia đình lựa chọn vì phù hợp để trưng bày ở phòng khách. Đối với những gia đình có nhu cầu trang trí ở ngoài sân thường lựa chọn những cây thông cao từ 3m, có giá khoảng 16 triệu đồng/cây.

Anh Trần Minh Quang, nhân viên Công ty Cổ phần hoa Liti (Hà Nội) cho biết, từ 11/11, cửa hàng đã nhập một về lô cây thông tươi từ Hà Lan, với số lượng 400 cây để phục vụ khách có nhu cầu. “Hưởng ứng không khí Giáng sinh sớm, nhiều khách hàng đã mua cây thông về để trang trí nhà cửa, văn phòng công ty từ đầu tháng 12. Hiện tại cửa hàng đã giao 300 cây thông tươi cho khách hàng, số lượng cây thông tươi tại hệ thống cửa hàng chỉ còn gần 100 cây. Đáp ứng nhu cầu trang trí Giáng sinh của khách hàng, chúng tôi vẫn tiếp tục nhập cây thông tươi về để phục vụ khách. Đặc biệt những khách hàng đặt hàng sớm cửa hàng sẽ giảm giá 10% ”, anh Quang cho biết.

Hiện Công ty Cổ phần hoa Liti có đầy đủ các kích cỡ cây thông tươi để người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn. Giá phụ thuộc vào độ cao của thông và mức độ trang trí. Chẳng hạn, cây thông Noel cao 1m được nhập khẩu từ Hà Lan có giá thấp nhất là 4 triệu đồng, cây thông cao từ 1,2-1,3m có giá 6,7 triệu đồng, cây thông cao hơn 1,5m giá 9 triệu đồng, cây thông cao từ 1,7-2,9m giá từ 12-19,5 triệu đồng, cây thông cao hơn 3m giá từ 22-24 triệu đồng, cây thông cao trên 4m được bán với giá gần 30 triệu đồng. Theo nhân viên Công ty Cổ phần hoa Liti, những loại cây thông có giá trung bình được khách hàng đặt nhiều, còn cây 4m ít người đặt hơn vì kích thước và giá cả khá cao.

Dù cây thông tươi đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng thì những cây thông bằng nhựa vẫn chiếm được vị trí nhất định trên thị trường. Do giá cây thông nhựa phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt được sử dụng trong nhiều năm. Các sản phẩm cây thông nhựa được chia làm hai phân khúc: Với phân khúc gia đình, trường học, thông được chọn mua có cỡ nhỏ và vừa, phù hợp bày trong phòng, giá bán dao động từ 100.000 đồng đến 1,8 triệu đồng/cây, tùy loại và đã kèm trang trí hay chưa. Những cây thông cỡ lớn và cỡ đại được nhiều doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn lựa chọn, phù hợp bày ở những nơi có không gian rộng lớn, có cây giá lên đến cả vài chục triệu đồng.

Ngoài dòng thông tươi nhập khẩu có giá khá chát, mùa Giáng sinh năm nay, nhiều cửa hàng hoa tươi nhập khẩu cũng cung cấp thêm dòng cây Tùng Sơn hay còn gọi là cây thông Việt, với giá từ 250.000 -500.000 đồng/cây. Do giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nên dòng cây tùng Noel cũng đang được các cửa hàng bán khá đắt hàng.

Đỗ Hòa

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/thi-truong-noel-thong-nhap-khau-dat-khach-116831.html