Thị trường Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: Giá ít biến động

Nhu cầu mua sắm quà tặng cho Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) tăng cao, song giá các mặt hàng không có nhiều biến động; thậm chí, nhiều sản phẩm, dịch vụ còn được giảm giá, ngoại trừ hoa tươi tăng giá hơn so với ngày thường.

Đa dạng quà tặng

Quà tặng được ưa chuộng nhất cho phụ nữ trong ngày 8/3 vẫn là hoa tươi. Tại Hà Nội, trên các tuyến phố như Cầu Giấy, Kim Mã, Hoàng Quốc Việt..., không khí mua, bán tại các cửa hàng hoa tươi khá sôi động. Những giỏ hoa được chủ cửa hàng trang trí tỷ mỉ và đẹp mắt, thu hút khá đông khách hàng.

Hoa tươi đắt khách dịp lễ 8/3

Hoa tươi đắt khách dịp lễ 8/3

Theo một số chủ cửa hàng, khách mua hoa dịp 8/3 tăng mạnh, giá hoa cao hơn ngày thường nhưng mức chênh lệch không quá cao. Mức giá hoa hồng thời điểm này đã dao động từ 15.000 - 20.000 đồng/cành, hoa ly từ 25.000 - 30.000 đồng/cành… Dự kiến, càng sát ngày Quốc tế phụ nữ, mức giá này có thể tăng thêm.

Trong những năm gần đây, bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống, hoa nhập khẩu rất được ưa chuộng. Các loại hoa này thường được bán tại các shop hoa tươi cao cấp với giá khá cao, từ 2 - 5 triệu đồng/bó. Ngoài ra, trên thị trường còn xuất hiện các loại hoa làm từ giấy, hoa hồng sáp, hoa hồng mạ vàng... có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng/bông, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Hộp quà tặng cũng được bày bán phong phú, như hộp mỹ phẩm, sữa tắm cao cấp, nước hoa... Các hộp quà có giá từ 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy theo chủng loại. Chị Nguyễn Thị Hiền - chủ cửa hàng mỹ phẩm trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết, có rất nhiều sự lựa chọn quà tặng cho Ngày Quốc tế Phụ nữ như son, phấn, hộp trang điểm... Giá của các loại mỹ phẩm đều đã được niêm yết rõ ràng từ trước nên không xảy ra tình trạng tăng giá trong những ngày lễ, Tết, khách hàng có thể yên tâm chọn lựa.

Quần áo thời trang cũng là món quà tặng dành cho phụ nữ được nhiều người lựa chọn, giá dao động từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/mẫu; phụ kiện thời trang như mũ, túi xách, ví dao động từ 300.000 - 1 triệu đồng/sản phẩm, tùy mẫu.

Nhiều chương trình khuyến mại

Quà tặng thiết thực là cách mà nhiều cửa hàng, siêu thị nhắm đến trong dịp 8/3 năm nay. Tranh thủ dịp này, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng đều đua nhau khuyến mại với hy vọng kích sức mua. Lotte Mart với Chương trình "Giữ mãi thanh xuân" giảm giá đến 30% hơn 200 sản phẩm hóa mỹ phẩm, thời trang, từ ngày 19/2- 8/3. Hay tại siêu thị Co.opmart và Co.opXtra, từ ngày 21/2 - 6/3, hơn 2.000 mặt hàng nhu yếu phẩm, phủ rộng các ngành hàng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đến quần áo thời trang, cũng giảm giá đến 49%; trong đó, hơn 100 sản phẩm nhu yếu được bán với giá chỉ còn 8.000 đồng. Big C cũng triển khai chương trình "Mua sắm thả ga, làm đẹp không ngại giá" kéo dài từ ngày 28/2 - 20/3 trên toàn hệ thống, giảm giá đến 30% các mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang…

Dọc các tuyến phố ở Hà Nội như Cầu Giấy, Xuân Thủy (quận Cầu Giấy); Kim Mã, Đội Cấn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạcch (quận Đống Đa); Bà Triệu, Phố Huế, Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm)…, nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm treo biển chương trình khuyến mại đặc biệt dành tặng phái nữ với các mức giảm giá từ 20 - 50%. Ngoài ra, một số cửa hàng thời trang còn có chương trình mua 1 tặng 1 hay bán hàng đồng giá từ để khuyến khích người tiêu dùng.

Dù các đơn vị tung ra nhiều chương trình khuyến mại nhưng ghi nhận thị trường cho thấy, mức tiêu thụ hoa và quà tặng vẫn chưa nhiều. Dự kiến, đến gần ngày 8/3, sức mua của người dân sẽ cao hơn.

Thu Phương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-ngay-quoc-te-phu-nu-83-gia-it-bien-dong-116507.html