Thị trường ngày mùng 5 Tết: Giá thịt lợn, bò tăng nhẹ

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 16-2 (tức mùng 5 Tết), số hộ mở hàng kinh doanh tăng lên, do đó hàng hóa phong phú hơn. Giá rau củ, hoa tươi không tăng, trong khi giá thịt lợn, thịt bò tăng nhẹ. Tại các siêu thị, hàng hóa đầy ắp các quầy kệ, người tới mua sắm cũng đông lên rõ rệt.

Hoạt động mua bán tại các chợ dân sinh đã nhộn nhịp hơn các ngày trước.

Hôm nay, tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), số tiểu thương mở bán hàng tăng hơn những ngày trước. Các mặt hàng được bán nhiều và thu hút người mua gồm thịt lợn, bò, cá, tôm, hàng rau củ, trái cây... Tương tự, tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên), người mua, người bán cũng đông hơn hẳn so với các ngày trước.

Chị Nguyễn Thị Minh, kinh doanh rau, củ cho biết, hôm nay, sức mua tăng lên rõ rệt. Theo chị Minh, giá rau, củ còn giảm so với thời điểm sát Tết. Cụ thể, giá rau cần 10.000 đồng/mớ, su hào 7.000 đồng/củ, bắp cải 12.000 đồng/kg… Còn chị Lê Thị Huệ, kinh doanh hoa tươi thì cho hay, thời tiết thuận lợi, nguồn cung hoa nhiều mà sức mua không cao nên giá hoa như ngày thường. Trong đó, giá hoa cúc, hoa hồng là 20.000 đến 30.000 đồng/10 bông, hoa ly 15.000 đến 18.000 đồng/cành…

Cùng với đó, giá thịt gà, tôm sú, cá nước ngọt vẫn giữ mức ổn định như trước Tết. Dù sức mua cá, tôm tăng, song giá không tăng, trong đó, giá cá chép là 70.000-85.000 đồng/kg, cá trắm đen là 130.000 -170.000 đồng/kg tùy loại to, nhỏ. Còn giá thịt gà nguyên con từ 110.000 đồng đến 130.000 đồng/kg, sức mua thấp.

Qua tìm hiểu của phóng viên, giá thịt bò, lợn tăng nhẹ. Giá thịt thăn bò từ 300.000 đến 370.000 đồng/kg; cao nhất là thịt bò bắp, từ 400.000 đến 600.000 đồng/kg. Giá sườn thăn, thịt thăn, ba chỉ lợn vẫn ở mức từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg. Giá bán một số trái cây cũng khá cao, như: Cam Canh 80.000 đồng/kg, thanh long 65.000 đồng/kg; na 90.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương tại các chợ, giá các mặt hàng trên vẫn neo cao là do nguồn cung còn hạn chế.

Nhân viên siêu thị Aeon Long Biên liên tục bổ sung hàng hóa vào quầy kệ.

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố, giá trái cây, thịt gia súc, thủy sản không có biến động, nhiều loại hàng còn giảm giá như: Cam, táo nhập khẩu, ớt ngọt, nấm các loại…

Tại siêu thị Big C Long Biên, hàng hóa đầy ắp, trong đó có nhiều loại rau, củ, quả tươi sống mới được nhập về như nho, dâu tây. Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam (quản lý hệ thống siêu thị Big C) Nguyễn Thị Bích Vân cho biết: “Kho hàng của Big C miền Bắc đã được chuẩn bị đầy đủ cả hàng tươi và hàng đông lạnh phục vụ nhu cầu mua sắm sau Tết của người dân”. Bà Nguyễn Thị Toán, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên cho biết, bà vừa mua bánh mì nóng mới ra lò, cùng thịt bò diềm thăn để làm món sốt vang đổi bữa cho gia đình. Bà cũng mua được nhiều trái cây tươi ngon với giá hợp lý.

Người mua thoải mái lựa chọn do lượng hàng hóa rất dồi dào.

Tương tự, tại các siêu thị VinMart khu đô thị Times City, MM Mega Market trên phố Tam Trinh (quận Hoàng Mai); BRG phố Giảng Võ (quận Ba Đình)…, hàng hóa dồi dào, sức mua bắt đầu tăng hơn những ngày trước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác phòng dịch cũng được các chợ, siêu thị tiếp tục tăng cường. Đặc biệt, nhân viên tại các siêu thị đều trang bị găng tay, khẩu trang, tấm chắn chống giọt bắn tại khu thanh toán.

Trong khi đó, người dân được yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và xịt dung dịch sát khuẩn trước khi vào mua sắm. Nhìn chung, người dân đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch khi tới siêu thị, trung tâm thương mại. Tuy nhiên, tại các chợ, vẫn còn tình trạng một số người bán, người mua chưa đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Tuyền Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991302/thi-truong-ngay-mung-5-tet-gia-thit-lon-bo-van-chua-ha-nhiet