Thị trường ngày 9-4: Giá thịt lợn vẫn cao, giá thủy sản giảm sâu

Sáng nay, 9-4, không khí mua bán tại các chợ, siêu thị diễn ra bình thường. Giá hầu hết mặt hàng ổn định, ngoại trừ thủy sản giảm giá mạnh, trong khi giá thịt lợn vẫn ở mức cao.

Chợ Ngô Sĩ Liên sáng nay.

Có mặt tại chợ Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa) trong sáng nay, phóng viên Báo Hànôịmới ghi nhận không khí mua sắm có phần nhộn nhịp hơn các ngày đầu thực hiện cách ly. Giá các loại rau củ, thịt gia cầm, thịt bò, lương thực, hàng khô… đều ổn định. Riêng giá thịt lợn duy trì mức cao như nhiều ngày qua.

Chị Nguyễn Thị Phương, một người đưa thịt lợn từ huyện Mỹ Đức tới chợ Ngô Sĩ Liên cho biết, giá thịt lợn hôm nay vẫn ở mức từ 100.000 đồng đến 160.000 đồng/kg. Trong đó, chỉ có móng giò giá 100.000 đồng/kg, còn lại các loại nạc thăn, ba chỉ, nạc vai, sườn thăn… đều là 160.000 đồng/kg. Một số tiểu thương còn không ngần ngại niêm yết bảng giá thịt lợn với những con số cao “ngất ngưởng”.

Bảng giá thịt tại một quầy hàng với những con số cao "ngất ngưởng".

Đáng chú ý, giá một số loại thủy sản hôm nay giảm sâu, trong đó, cá trắm đen là 90.000 - 100.000 đồng/kg, tôm sú 230.000 - 250.000 đồng/kg, cá diêu hồng 35.000 đồng/kg, cá rô phi 25.000 - 28.000 đồng/kg, cá chim trắng 45.000 - 50.000 đồng/kg, cá lăng, cá nheo 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá chép 55.000 - 60.000 đồng/kg… Nguyên nhân là do nhà hàng, khách sạn tạm dừng kinh doanh khiến sức mua giảm mạnh, buộc chủ mối phải hạ giá để có thể tiêu thụ hàng.

Giá thủy sản giảm mạnh do sức tiêu thụ thấp.

Giá rau củ, gia cầm, hàng khô ổn định đi kèm giá thủy sản giảm khoảng 30-40% so với thời điểm trước Tết Canh Tý cũng là ghi nhận tại chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) trong sáng nay. Tuy nhiên, cũng như chợ Ngô Sĩ Liên, giá thịt lợn tại đây ở mức cao, từ 110.000 đồng đến 180.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá chung, được nhiều tiểu thương kinh doanh thịt lợn bán ra ở các chợ khác như Mai Động (quận Hoàng Mai), Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), Hà Đông (quận Hà Đông), Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng)…

Chị Chu Thùy Linh (trú tại ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa) cho biết, giá thủy sản giảm nên gia đình chị chuyển sang ăn tôm, cá mỗi ngày, vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa bớt đáng kể chi phí đi chợ.

Các siêu thị hiện bán nhiều loại trái cây, rau củ mùa hè.

Trong khi đó, ghi nhận tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như: Aeon Long Biên, Big C Hà Đông, Co.opmart Bắc Từ Liêm, Vinmart Times City…, lượng khách hàng tới mua sắm chưa nhiều, tuy có nhích lên so với những ngày đầu cách ly. Hàng hóa tại các siêu thị vẫn dồi dào như nhiều ngày qua. Hầu hết siêu thị đều giảm giá nhiều mặt hàng như dầu ăn, gạo, nước mắm, gia vị, giấy vệ sinh, trái cây…

Tới các siêu thị mua sắm dịp này, khách hàng có thể lựa chọn nhiều loại rau, củ, quả của mùa hè được đem đến từ các miền như: Mận hậu, mận cơm, dứa, ổi, mướp, mùng tơi, cà tím, rau dền… với mức giá hợp lý và chất lượng bảo đảm.

Việc đo thân nhiệt được duy trì nghiêm tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Cũng như nhiều ngày qua, người dân tới các siêu thị đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đồng thời giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm và thanh toán tại quầy thu ngân. Trái lại, tại các cửa hàng thực phẩm và chợ truyền thống, vấn đề giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m vẫn chưa thể thực hiện do hầu hết các địa điểm này đều có diện tích chật hẹp.

Lam Giang - Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/963879/thi-truong-ngay-9-4-gia-thit-lon-van-cao-gia-thuy-san-giam-sau