Thị trường ngày 11-4: Giá thủy sản giảm, các bà nội trợ chuyển thực đơn sang cá, tôm

Tại một số chợ, siêu thị hôm nay, 11-4, thị trường tiếp tục ổn định. Giá thủy, hải sản tiếp đà giảm cùng với mức giảm tới 25% giá thịt lợn tại một số siêu thị.

Những ngày gần đây, giá thủy sản giảm từ 30-40%.

Có mặt tại một số chợ như Mai Động (quận Hoàng Mai), Hôm - Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), Cầu Giấy - Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), Gia Lâm (quận Long Biên)…, phóng viên ghi nhận hầu hết mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đều không có biến động về giá cả.

Đáng chú ý, giá thịt lợn tại các chợ vẫn “đứng yên” ở mức cao, từ 140.000 đồng đến 180.000 đồng/kg tùy loại, do giá lợn móc hàm cao, từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên, trong mặt bằng giá cả những ngày gần đây, giá một số loại rau củ và thủy, hải sản giảm đáng kể. Các tiểu thương dự đoán giá rau sẽ tiếp tục có chiều hướng đi xuống trong những ngày tới, do một số loại rau mùa hè đang vào mùa, phát triển thuận lợi. Hiện, giá rau dền, rau mùng tơi, rau ngót ở mức 5.000 đến 7.000 đồng/mớ.

Dịp này, rau củ rất phong phú với nhiều loại.

Chị Trần Thị Hương, kinh doanh hải sản tại chợ Gia Lâm (quận Long Biên) cho biết, hôm nay, giá tôm lớt giảm còn 190.000 đồng đến 250.000 đồng/kg thay vì từ 230.000 đồng đến 330.000 đồng/kg như cách đây 2 tuần. Tôm sú cũng giảm từ 450.000 đồng đến 540.000 đồng/kg xuống còn 400.000 đồng đến 480.000 đồng/kg tùy loại.

Chị Lê Thị Thu Trà, kinh doanh thủy hải sản ở chợ tạm Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) cho biết thêm, dịp này, lượng hải sản cung ứng ra thị trường dồi dào, giá giảm khoảng 30-40%. Trong đó, cá trắm đen có giá 90.000 - 100.000 đồng/kg, cá diêu hồng 35.000 đồng/kg, cá rô phi 25.000 - 28.000 đồng/kg, cá lăng 60.000 - 65.000 đồng/kg, cá chép 55.000 - 60.000 đồng/kg…

Giá thịt lợn tại các siêu thị đã giảm từ 15-25%.

Đối với người tiêu dùng như chị Nguyễn Hòa Bình (trú tại ngõ 289 Ngọc Lâm, quận Long Biên) giá tôm, cá giảm là tin vui.

“Suốt thời gian qua, giá thịt lợn ở mức cao khiến tôi luôn phải căn cơ mỗi khi đi chợ. Nay giá tôm, cá giảm, gia đình chuyển sang ăn tôm, cá cũng bớt được phần nào chi tiêu”, chị Bình cho biết.

Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị trong sáng nay, tuy là ngày cuối tuần nhưng lượng người tới mua sắm không đông. Tại hệ thống các siêu thị như Vinmart (Times City), Big C Thăng Long, Aeon Long Biên, Co.opmart Nguyễn Trãi, Hapro Food Trần Nhật Duật…, các mặt hàng rất phong phú, đa dạng, trong đó nhiều loại nhu yếu phẩm vẫn được giảm giá.

Các loại hàng hóa được nhân viên siêu thị liên tục bổ sung.

Những ngày qua, hệ thống siêu thị như Co.opmart, Big C… đã đồng loạt giảm giá mặt hàng thịt lợn từ 15% đến 25%, tùy loại. Đây là chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương về bình ổn giá thịt lợn. Tuy đã giảm nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị vẫn còn cao, từ 127.000 đến 149.000 đồng/kg tùy loại.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, người dân, nhân viên các siêu thị tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế. Nhiều siêu thị trang bị mũ chống giọt bắn, kính trong ngăn cách tại quầy thanh toán, tạo điểm đứng tại cửa vào và quầy thanh toán để giữ khoảng cách an toàn.

Siêu thị ngày cuối tuần không đông khách.

Tại một số chợ dân sinh như Ngô Sĩ Liên (quận Đống Đa), Gia Lâm (quận Long Biên), Châu Long (quận Ba Đình)…, lực lượng chức năng của các phường cũng đã tăng cường nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang… với các hộ kinh doanh và người dân tới mua sắm.

Lam Giang – Thanh Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/964126/thi-truong-ngay-11-4-gia-thuy-san-giam-cac-ba-noi-tro-chuyen-thuc-don-sang-ca-tom