Thị trưởng New York xin lỗi vì chỉ trích tang lễ của người Do Thái

Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, xin lỗi vì đã chỉ trích cuộc tụ tập lớn trong đám tang của người Do Thái giữa đại dịch virus corona.

Phản ứng trước thông tin đám đông tụ tập than khóc, ông Blasio đã cảnh báo “cộng đồng Do Thái” rằng cảnh sát sẽ bắt giữ họ. Nhà lãnh đạo thành phố New York đã bị chỉ trích theo “chủ nghĩa bài Do Thái” với phản ứng này.

Theo BBC, những người Do Thái Hasidic đã tham dự tang lễ của một giáo sĩ ở Williamsburg, Brooklyn.

“Nếu trong lúc bối rối và đau buồn, tôi có nói điều gì gây tổn thương thì tôi xin lỗi về điều đó”, thị trưởng New York nói. “Tôi không hối hận vì chỉ ra mối nguy này và nói rằng chúng tôi sẽ đối phó với nó rất quyết liệt”.

Trên mạng xã hội Twitter tối 28/4 đã xuất hiện những hình ảnh về đám đông người tụ tập trong tang lễ. Ban đầu, ông Blasio gọi đó là “điều hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

“Khi tôi nghe được, tôi đã tự mình đến đó để giải tán đám đông”, ông nói. “Những điều như vậy không thể chấp nhận được chừng nào chúng ta còn chiến đấu với dịch virus corona”.

 Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. Ảnh: Just The News.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio. Ảnh: Just The News.

Dòng tweet tiếp theo có ý kỳ thị “cộng đồng Do Thái” của ông Blasio đã gây ra sự phẫn nộ.

“Những người không tuân thủ giãn cách xã hội phải bị chỉ trích”, Jonathan Greenblatt, CEO của Liên đoàn Chống phỉ báng, viết trên Twitter. “Nhưng suy rộng ra chống lại tất cả người Do Thái là thái quá, đặc biệt khi rất nhiều người đang coi thường người Do Thái”.

Ủy ban Do Thái Mỹ nói: “Đại đa số cộng đồng người Do Thái đang tuân thủ các hướng dẫn”.

“Các bạn có thể thấy chúng tôi hiến máu, quyên góp tiền để hỗ trợ hàng xóm và các phòng điều trị tích cực. Chúng tôi xứng đáng được ghi nhận tốt hơn từ các nhà lãnh đạo thay vì bị đánh đồng và chỉ trỏ”.

Sau khi xin lỗi về những phát ngôn của mình, ông Blasio nói rằng ông “cảm thông” với những người đang đau đớn nhưng vẫn có hậu quả cho những người tham dự đám tang.

“Một số sẽ lây bệnh cho những người khác. Kết quả là mọi người sẽ chết”. Không rõ có bao nhiêu người tham dự tang lễ.

12 tiêm kích tạo hình tên lửa trên bầu trời tri ân y bác sĩ New York 12 tiêm kích của đội biểu diễn Blue Angels và Thunderbirds lượn nhiều vòng trên thành phố New York, tâm dịch của Mỹ để cổ vũ nhân viên y tế đang đối phó Covid-19.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-truong-new-york-xin-loi-vi-chi-trich-tang-le-cua-nguoi-do-thai-post1079281.html