Thị trưởng lĩnh án tù vì… thất hứa

Vào ngày 10-1, Tòa Thượng thẩm bang Upper Austria phía Bắc Cộng hòa Áo, với trụ sở đặt tại thành phố Linz thủ phủ bang đã ra phán quyết, tuyên phạt ông Johann Doppelbauer, đương kim Thị trưởng thị trấn Pichl bei Wels phải thụ án tù vì đã… thất hứa khi tranh cử.

Cụ thể, trong cuộc tổng tuyển cử dạo đầu tháng 12-2017, ứng viên J. Doppelbauer đã được đa phần dân chúng thị trấn Pichl bei Wels bỏ phiếu bầu làm Thị trưởng, dựa trên lời hứa "chắc như đinh đóng cột" rằng sẽ hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt cho gần 3.000 dân, mà người tiền nhiệm đang thi công dang dở…

Nhưng đến nay đã gần hết nhiệm kỳ theo luật định, dân chúng trong thị trấn vẫn chưa có nước sạch để dùng nên đã làm đơn khởi kiện Thị trưởng J. Doppelbauer. Rốt cuộc tòa đã phạt ông J. Doppelbauer mức án 15 tháng tù giam truất quyền kháng cáo; đương nhiên bị cáo J. Doppelbauer cũng mất luôn chức danh Thị trưởng vì lâm vòng lao lý.

Được biết, ông J. Doppelbauer là ứng viên đại diện cho đảng Nhân dân Áo (OVP), một trong hai chính đảng lớn nhất ở Áo do đương kim Thủ tướng Sebastian Kurz làm thủ lĩnh.

T.Hồng (theo DPA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/ao-thi-truong-linh-an-tu-vi-that-hua-578421/