Thị trường khẩu trang y tế Hà Nội 'khan hàng'

Khẩu trang y tế bình thường cũng có thể ngăn vi rút corona

(HNMO) - Thời điểm này, thị trường khẩu trang và một số thiết bị y tế trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tình trạng khan hiếm, “cháy” hàng. Tuy nhiên, theo thông tin từ các cửa hàng thuốc, người dân cũng không còn quá lo lắng vì điều này sau khi được nghe các nhân viên tư vấn việc dùng các thiết bị khác thay thế và thông tin về nguồn cung khẩu trang ra thị trường.

Sáng chủ nhật (2-2), Trung tâm Phân phối dược và trang thiết bị y tế HAPU đóng cửa (ghi nhận lúc 9h30).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới vào lúc 9h30 hôm nay (2-2), tại các hiệu thuốc dọc theo đường Vũ Trọng Phụng, lượng người dân đến tìm hỏi mua khẩu trang y tế và các sản phẩm như cồn, thiết bị đo nhiệt độ vẫn khá đông. Tuy nhiên, không có tình trạng xếp hàng hoặc người dân đổ dồn đi mua như hai hôm trước.

Vào ngày nghỉ cuối tuần, Trung tâm Phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU đóng cửa, ngừng cung cấp dịch vụ với khách hàng.

Tại các hiệu thuốc lớn dọc đường Vũ Trọng Phụng như Hải Đăng, Siêu thị thuốc Việt, Hoàng Minh…, có nhiều người tìm đến để hỏi mua khẩu trang. Hai nhân viên bán thuốc tại Siêu thị thuốc Việt (số 134 Vũ Trọng Phụng) đeo khẩu trang vải, nhã nhặn thông báo với khách: Cửa hàng đã hết khẩu trang. Ngày mai sẽ có khẩu trang phục vụ khách với giá 50.000đ/hộp.

Các hiệu thuốc dọc phố Vũ Trọng Phụng được nhiều người dân tìm đến nhưng không có cảnh xếp hàng, quá tải như những ngày trước (ảnh ghi nhận lúc 9h40 hôm nay, 2-2).

“Vừa Tết ra, các đơn vị cung cấp khẩu trang chưa kịp sản xuất trong khi lượng người mua quá đông dẫn đến khan hiếm nguồn hàng. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân dùng khẩu trang vải thay thế. Các khẩu trang vải hiện nay cũng được sản xuất chất lượng, có nhiều lớp hoạt tính để lọc, khá yên tâm. Bản thân chúng tôi nhiều ngày nay vẫn dùng khẩu trang vải. Người dùng chỉ cần lưu ý, giặt sạch sẽ sau mỗi lần dùng”, nhân viên tại Siêu thị thuốc Việt cho biết.

Cũng giống như Siêu thị thuốc Việt, rất nhiều cửa hàng thuốc trên đường Vũ Trọng Phụng như Hải Đăng, Hoàng Minh cũng cho biết, các cửa hàng thuốc đã nhận được thông tin từ phía các nhà cung cấp, đầu tuần tới sẽ có khẩu trang y tế hoạt tính phục vụ cho người dân. “Trước mắt, có thể nguồn cung cấp chưa nhiều nên chúng tôi sẽ chỉ có thể phục vụ mỗi khách 1-2 hộp, đúng giá 50.000đ/hộp”, một nhân viên cửa hàng thuốc Hải Đăng cam đoan.

Trung tâm Dược và thiết bị y tế (168 Ngọc Khánh) vào lúc 10h15 ngày 2-2 khá vắng vẻ.

Có mặt tại Trung tâm Dược và thiết bị y tế (168 Ngọc Khánh) vào lúc 10h15 hôm nay, phóng viên ghi nhận chỉ có một số quầy thuốc số 107, 106, 103, 101 mở cửa phục vụ khách. Khách hàng đến tìm hỏi mua các thiết bị y tế không quá đông. Các mặt hàng được hỏi nhiều vẫn là khẩu trang y tế, cồn… Tuy nhiên, đây cũng là mặt hàng đang hết tại những quầy thuốc này.

Theo nhân viên bán hàng tại quầy thuốc số 107, hiện nay, chỉ còn vài hộp khẩu trang nên chỉ có thể bán lẻ cho người dân, dùng tạm. Mỗi người dân đến hỏi mua được bán 5 khẩu trang với giá 4.000đ/cái. “Đây là biện pháp tạm thời để người dân dùng tạm và yên tâm chờ các đơn vị cung ứng”, nữ nhân viên quầy thuốc số 107 của Trung tâm Dược và thiết bị y tế cho biết.

Các cửa hàng thuốc dọc đường Ngọc Khánh.

Cung cấp thông tin cho Báo Hànôịmới, anh Trần Hiếu, chủ cửa hàng thuốc Hoàng Minh (số 166 Ngọc Khánh) cho biết, hiện nay không chỉ mặt hàng khẩu trang còn đang khan hiếm mà cả cồn và các mặt hàng tăng cường đề kháng cơ thể như vitamin cũng được nhiều người tìm hỏi với số lượng lớn dẫn đến nguồn cung không đủ.

“Hiện nay, cửa hàng chỉ còn vài hộp khẩu trang nên chúng tôi không bán mà quyết định phát không cho người già và trẻ em vì đây là những đối tượng cần ưu tiên. Chúng tôi cũng hướng dẫn nhiều người đến hỏi mua khẩu trang nên dùng khẩu trang vải thay thế khẩu trang y tế trong thời điểm hiện nay”, anh Trần Hiếu cho biết. Thời điểm hiện tại, cửa hàng thuốc Hoàng Minh tuy hết cồn 90 độ nhưng vẫn bán cồn 70 độ với giá 20.000đ/chai.

Cửa hàng thuốc Hoàng Minh (số 166 Ngọc Khánh) đã bán cồn 70 độ với giá 20.000đ/chai. Nhiều người dân đã mua dùng tạm để sát khuẩn tay.

Tới Trung tâm Dược và thiết bị y tế (168 Ngọc Khánh) để tìm mua khẩu trang, chị Trần Thị Dung, một người dân sinh sống trên phố Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Tôi thấy nhiều người nói khẩu trang đang hết nên khá lo lắng. Tuy nhiên, khi được biết dùng khẩu trang vải có thể thay thế được, tôi cũng yên tâm hơn”.

Còn ông Đặng Ngọc Thành thì khá phấn khởi vì được cửa hàng thuốc Hoàng Minh tặng khẩu trang trong lúc thị trường còn đang hiếm. “Tôi được một số cửa hàng thuốc thông báo sang tuần sẽ có khẩu trang để mua. Rất vui khi nghe thông tin này”, ông Thành nói.

Một người cao tuổi vui mừng khi được phát khẩu trang miễn phí.

Trước đó, trong cuộc họp báo vào chiều 31-1, Bộ Y tế bảo đảm cung cấp đủ khẩu trang cho nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, hiện cả nước có 38 đơn vị sản xuất khẩu trang 3 lớp với năng lực sản xuất 1.245.000 chiếc/ngày; 2 đơn vị sản xuất khẩu trang N95 với năng lực sản xuất 32.000 chiếc/ngày, bảo đảm đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/957129/thi-truong-khau-trang-y-te-da-bot-nong