Thị trường hoa, quà tặng Valentine: Hàng đa dạng, khách đìu hiu!

Nhiều chủ cửa hàng hoa và quà tại Hà Tĩnh tỏ ra khá hụt hẫng với thị trường Valentine năm nay. Mặc dù đã nhập về nhiều mẫu quà tặng và dòng hoa nhập khẩu mới lạ nhưng khách hàng vẫn chưa mặn mà.

Dù ngày lễ tình yêu chỉ còn cách một ngày nhưng tại các cửa hàng hoa, shop lưu niệm, khung cảnh hết sức đìu hiu. Có mặt tại các tuyến đường chính như: Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự… chỉ lác đác một vài khách mua. Thậm chí nhiều điểm bán, chủ cửa hàng cho biết cả ngày không có khách ghé mua.

Dù ngày lễ tình yêu chỉ còn cách một ngày nhưng tại các cửa hàng hoa, shop lưu niệm, khung cảnh hết sức đìu hiu. Có mặt tại các tuyến đường chính như: Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Nguyễn Huy Tự… chỉ lác đác một vài khách mua. Thậm chí nhiều điểm bán, chủ cửa hàng cho biết cả ngày không có khách ghé mua.

Chị Bích – chủ cửa hàng hoa Ngọc Bích trên đường Phan Đình Phùng cho hay: Mọi năm cứ đến tầm này là khách mua nườm nượp, nhưng năm nay ngồi cả ngày không có ai hỏi.

Không riêng gì chị Bích mà nhiều cửa hàng khác cũng chung cảnh ngộ như vậy. Chị Nguyễn Thị Ngoan – chủ shop hoa One Flower ái ngại: Trong dịp này, chúng tôi ưu tiên bán các loại hoa hồng. Để chuẩn bị cho dịp Lễ tình nhân cửa hàng chúng tôi nhập khẩu hơn 3.000 bông hồng đỏ, chưa kể các loại khác nhưng đến thời điểm hiện nay lượng bán ra vẫn còn rất hạn chế.

Cũng theo chị Ngoan, thị trường vắng vẻ một phần do ngày Valentine khi vừa hết tết. Trong dịp tết khách hàng vừa chi một khoản tiền để chơi hoa nên vẫn còn tâm lý khá e dè để "chi mạnh" cho dịp này.

Tuy nhiên một số chủ cửa hàng khác lại kinh nghiệm cho rằng: Nếu như cận ngày vắng khách thì thường đúng ngày sẽ đông khách, vì nhu cầu thị trường thì năm nào cũng có, nhất là đối với giới trẻ.

Một điều dễ dàng nhận thấy tại các cửa hàng hoa trong dịp này đều chủ yếu là các loại hồng. Ngoài hồng Đà Lạt và Hà Nội thì tại các shop hoa lớn như One Flower, Ngọc Bích… còn có nhiều loại hồng nhập khẩu.

Giá của các loại hồng này cũng đắt gấp 5, có loại gấp 10 lần như hồng Ohara, hồng David Ohara Hà Lan….

Theo tìm hiểu, hiện nay giá hoa hồng trong nước giao động từ 8 - 15 ngàn đồng/bông, hồng nhập khẩu có giá từ 30.000 – 70.000 đồng/bông. Nhiều chủ cửa hàng cho biết giá hoa năm nay giảm nhẹ so với những năm trước.

Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của hoa hồng sáp được bó thành từng bó như hoa tươi. Giá của loại hoa này tùy theo kích cỡ của bó, dao động từ 100.000 – 250.000 đồng/bó.

Ngoài hoa, socola cũng đa dạng về mẫu mã không kém. Ngoài những loại socola hình trái tim quen thuộc, năm nay tại các của hàng bày bán nhiều loại socola ghép chữ như I love you; miss you; forever…

Giá của các hộp socola chữ có giá từ 100.000 - 250.000/đồng. Những loại socola này theo người bán chủ yếu là của Việt Nam

Ngoài socola và hoa là những mặt hàng truyền thống thì mỹ phẩm… cũng được nhiều người tìm mua

Chị Võ – chủ đại lý dụng mỹ phẩm Celin và mỹ phẩm xách tay (số 30, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh) cho biết: Trong các loại mỹ phẩm thì son môi vẫn là lựa chọn số một trong dịp này. Ngoài ra còn có kem nền, phấn nước… cũng được yêu thích làm quà tặng. Các hãng thường được ưa dùng như: Mac, Dior, YSL, 3CE…. Giá mỹ phẩm cũng giao động từ 350.000-1,5 triệu đồng. So với bỏ một số tiền lớn mua hoa và socola thì mỹ phẩm vẫn được nhiều người lựa chọn hơn.

Phan Trâm – Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/thuong-mai-dich-vu/thi-truong-hoa-qua-tang-valentine-hang-da-dang-khach-diu-hiu/168416.htm