Thị trường hoa, quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thị trường hoa, quà tặng nhận dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay khá im ắng, lượng khách mua sắm giảm hẳn so với năm trước.

Một điểm kinh doanh hoa, quà tặng chuẩn bị hàng phục vụ khách dịp 8/3

Một điểm kinh doanh hoa, quà tặng chuẩn bị hàng phục vụ khách dịp 8/3

Ghi nhận thực tế tại các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, 30/4 thuộc địa bàn TP.Cao Lãnh, hoa tươi là mặt hàng thường được tiêu thụ mạnh trong ngày 8/3 nhưng năm nay các điểm kinh doanh hoa đều vắng khách.

Chị Nguyễn Thị Phương Thanh - Chủ cửa hàng hoa, quà tặng trên đường Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Cao Lãnh cho biết: “Những năm trước, từ đầu tháng 3 đã có khách đến mua các loại quà tặng như socola, gấu bông, bông hồng sáp... Thường những ngày cận dịp lễ 8/3, cửa hàng phải tranh thủ nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu khách mua. Năm nay, đến cận 8/3 lượng khách đến cửa hàng giảm 60% so với năm trước. Hi vọng trong hôm nay lượng khách mua sẽ khá hơn”.

Tại các quầy, cửa hàng kinh doanh hoa tươi, dịp này có khá nhiều mặt hàng hoa phục vụ nhu cầu khách hàng như: hoa hồng, hoa ly, cẩm tú cầu, hoa lan... Đặc biệt, các sản phẩm hoa nhập từ nước ngoài như thanh liễu, hồng sa, hoa bá tước... cũng được các tiểu thương nhập về kinh doanh trong dịp này.

Theo các chủ cửa hàng kinh doanh hoa tươi, năm nay giá các loại hoa đều giảm so với năm trước. Cụ thể, hoa hồng tươi giá 15.000 - 16.000 đồng/bông, hoa hồng sáp 110.000 - 770.000 đồng/bó, hoa hướng dương giá 15.000 đồng/bông, hoa salem giá 35.000 đồng/bó, cát tường giá 35.000 - 45.000 đồng/bó...Tương tự, nhóm hàng mỹ phẩm, trang sức, quần áo, giày dép... sức mua cũng giảm. Dịp này, hầu hết các chủ cửa hàng, quầy kinh doanh hoa, quà lưu niệm đều tranh thủ bán hàng qua hình thức thương mại điện tử với các chương trình giảm giá ưu đãi nhưng lượng hàng tiêu thụ cũng giảm nhiều so với những năm trước.

Trang Huỳnh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/kinh-te/thi-truong-hoa-qua-tang-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3-89777.aspx