Thị trường hoa, cây cảnh Tết: Giá cả ổn định, người mua thỏa sức lựa chọn

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thị trường hoa, cây cảnh Tết phục vụ người dân đã bắt đầu trở nên sôi động. So với những năm trước, năm nay, thị trường vắng bóng những cây cảnh Tết có giá 'khủng' mà thay vào đó là cây cảnh có cả phải chăng. Đặc biệt, giá hoa, cây cảnh Tết năm nay hầu như không có biến động so với năm ngoái.

Những ngày này, các phố chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh tại Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Cổ Linh, Âu Cơ… rực rỡ sắc màu với rất nhiều loại hoa, cây cảnh được bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Đường Hoàng Hoa Thám luôn trong tình trạng tấp nập người mua, bán và xem cây cảnh, hoa Tết. Nhiều tiểu thương chở hoa, cây cảnh bằng xe máy từ các làng hoa ngoại tỉnh về bán tại phố Hoàng Hoa Thám.

Đường Hoàng Hoa Thám nhiều thời điểm trở nên ùn tắc. Mua hoa lan chơi tết dường như đã trở thành truyền thống được nhiều gia đình duy trì. Ngoài ra, hoa lan còn được nhiều người mua để tặng, biếu trong dịp Tết Nguyên đán. Cửa hàng Hoa lan-hoa điệp.com Hoàng Hoa Thám thu hút khách bởi sự rực rỡ của các chậu hoa lan hồ điệp đủ màu sắc. Chị Lan Hương, chủ cửa hàng cho biết, toàn bộ hoa lan tại cửa hàng là hoa lan nhập từ Đà Lạt về.

Thị trường hoa, cây cảnh phong phú dịp Tết.

Thị trường hoa, cây cảnh phong phú dịp Tết.

Hoa có thể chơi từ 2 đến 3 tháng, màu hoa giữ được lâu, chỉ cần tưới nước mà không phải chăm sóc cầu kỳ. So với dịp Tết năm ngoái, năm nay, giá hoa lan hầu như không có biến động. Một chậu hoa lan hồ diệp 10 cành hoa có giá khoảng 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi cành hoa lan có giá 150.000 đồng - 200.000 đồng.

Chọn hoa lan về bày ở nhà chơi Tết, anh Nguyễn Hoàng Anh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: “Tết năm nào gia đình tôi cũng mua một chậu lan hồ điệp màu trắng và màu tím đỏ. Hoa chơi được lâu, bày trong nhà nhìn rất sáng và sang trọng. Đặc biệt, theo tôi quan sát, giá hoa lan năm nay còn giảm “nhiệt” hơn so với năm ngoái”.

Nếu như những năm trước, những cây mai trắng hay còn gọi là nhất chi mai với thân cây xù xì nhiều rong rêu được quảng cáo lấy về từ rừng sâu ở Sơn La, Điện Biên… có giá lên đến hơn chục triệu đồng thu hút sự chú ý của người mua thì năm nay loại hoa này hầu như không thấy xuất hiện tại các chợ hoa Thủ đô. Thay vào đó là loại hoa mai trắng được các chủ vườn ươm trồng và mang về đây. Những cây mai này có nhiều thế khác nhau thu hút người mua bởi sự nhẹ nhàng, tinh khiết mà vẫn toát lên sự sang trọng cho người chơi.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ quầy kinh doanh hoa mai trắng trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, vườn ươm tại Ba Vì nhà chị năm nay xuất khoảng 1.000 cây mai trắng. Nhờ thời tiết thuận lợi nên hoa mai ươm nở đúng dịp Tết. Giá hoa mai dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu một cây. “Giá mai năm nay cũng không tăng so với năm ngoái mà khách mua chưa nhiều. Mấy ngày qua, tôi mới chỉ bán được vài cây”, chị Lan chia sẻ.

Trên phố Lạc Long Quân thời điểm này đã có điểm bán “đào rừng” Tây Bắc phục vụ người chơi hoa Tết tại thị trường Hà Nội. Những cành “đào rừng” đa phần là đào phai với hoa năm cánh, màu hồng nhạt. Thân cây khúc khuỷu với nhiều lớp rong rêu, địa y bám vào trông rất cổ kính. Điểm khác biệt là trên mỗi cành đào Tây Bắc năm nay là chiếc tem màu đỏ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ đào Vân Hồ.

Theo anh Nguyễn Văn Thành, chủ số đào Vân Hồ tại đây cho biết, mỗi cành đào đưa về Hà Nội đều được dán tem xác nhận nguồn gốc. Trên mỗi con tem đều có chữ ký xác nhận của lãnh đạo địa phương. Gọi là “đào rừng” nhưng thực chất đều là giống đào Tây Bắc do người dân trồng chứ không có đào rừng tự nhiên. Mỗi cành “đào rừng” có giá từ khoảng 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Đối với những cây đào thân to, giá có thể lên đến con số tiền chục triệu. Tuy nhiên, theo anh Thành, mấy ngày qua chủ yếu có người đến xem còn người đến mua thì ít.

Ngoài những loại hoa truyền thống được người dân mua vào dịp Tết, tại nhiều cửa hàng hoa, cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám, Cổ Linh… khách đến tìm mua những loại cây cảnh có giá bình dân như hoa hồng, hoa thủy tiên, dạ yến thảo, dạ lan hương, hoa mai, hoa cúc… cũng rất nhiều. Các loại hoa do các chủ vườn ươm trồng và đánh vào các chậu nhỏ, màu sắc rực rỡ với giá khoảng 100.000 đồng- 200.000 đồng/chậu. Ngoài ra, các loại cây cảnh mang lại sự may mắn và nhiều tài lộc như kim tiền, vạn niên thanh, thiết mộc lan… có giá dao động từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng/cây cũng là những loại cây không thể thiếu tại các cửa hàng hoa, cây cảnh dịp cuối năm.

Như vậy, giá hoa, cây cảnh dịp Tết năm nay khá ổn định, không có biến động so với năm ngoái. Người mua có thể thỏa sức lựa chọn để trang trí nhà cửa dịp Tết hoặc làm quà biếu cho người thân, bạn bè.

Nguyễn Hương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/gia-ca-on-dinh-nguoi-mua-thoa-suc-lua-chon-629513/