Thị trường hoa cắt cành sau Tết nguyên đán: Nguồn cung dồi dào, giá rẻ

Từ chiều mùng 2 Tết Nguyên đán đến nay, nhiều nông dân vùng trồng hoa tiếp tục cắt hoa bán phục vụ người dân. Nguồn hàng dồi dào nhưng sức mua sau Tết Nguyên đán với loại hoa cắt cành chậm, giá rẻ.

Giá hoa cắt cành sau Tết nguyên đán Tân Sửu vẫn giảm mạnh.

Theo các hộ dân trồng hoa và các tiểu thương tại chợ dân sinh, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, việc tiêu thụ hoa gặp nhiều khó khăn. Dịp Tết năm nay, các chợ hoa đều trong tình cảnh thưa vắng, ế ẩm, nhiều sạp hàng khóa cửa nghỉ bán hàng từ trước Tết, hiện chưa mở cửa trở lại. Một số sạp hàng, hoa tươi mở cửa sớm đầu năm cũng rất vắng khách. Tại các chợ dân sinh, giá hoa giảm mạnh, sức mua chậm...

Chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới, anh Nguyễn Văn Sáu ở xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ) cho hay, gia đình anh trồng 2 sào hoa ly phục vụ dịp Tết Nguyên đán, nhưng trước Tết, giá rẻ, sức tiêu thụ chậm nên tồn hơn 100 bó hoa ly (mỗi bó 10 cành). Ngay từ ngày mùng 2 Tết, vợ chồng anh tranh thủ mang bán lẻ nhưng sức mua vẫn chậm.

Tương tự, hộ gia đình anh Trần Văn Giang ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh) cũng cắt 1.000 bông hoa cúc, 1.000 bông hoa hồng bán sau Tết. Theo anh Giang, giá hoa sau Tết năm nay diễn biến trái ngược các năm. Nếu như những năm trước, giá hoa cắt cành sau Tết cao hơn từ 10% đến 20% so với trước Tết thì năm nay, trước Tết, hoa rẻ; sau Tết, giá tiếp tục giảm. Hiện, giá hoa cúc tại vườn chỉ còn 500 đồng/bông; hoa ly 50.000 đồng đến 120.000 đồng/bó 10 cành tùy loại.

Chị Vũ Thị Hương, chủ một cửa hàng hoa tại chợ 365 (quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, ảnh hưởng dịch Covid-19, giá hoa giảm nhanh từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người bán đông hơn người mua. Dịp sau Tết năm ngoái, hoa hồng giá thấp nhất cũng từ 3.000-7.000 đồng/bông; năm nay, hoa rất đẹp mà giá chỉ 1.000-1.500 đồng/bông; một số hoa khác, giá chỉ bằng 1/3 năm ngoái.

Sơn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/991323/thi-truong-hoa-cat-canh-sau-tet-nguyen-dan-nguon-cung-doi-dao-gia-re