Thị trường Halloween: Hàng Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Hà Nội, giá cao

Lễ hội Halloween đã cận kề, thời điểm này, tại những con phố như Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội) đã ngập tràn các sản phẩm trang trí với đa dạng chủng loại. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này có xuất xứ từ Trung Quốc và giá khá cao.

Halloween là lễ hội có xuất xứ từ phương Tây và du nhập về Việt Nam. Nếu trước đây, lễ hội Halloween còn xa lạ và không nhiều người hưởng ứng thì bây giờ, lễ hội Halloween đã trở thành một trong những ngày được quan tâm, nhất là với giới trẻ.

Cùng với sự quan tâm đó, các sản phẩm trang trí Halloween cũng được nhiều cửa hàng đồ chơi tại phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Nguyễn Trãi … nhập về bán.

Tại Hàng Mã, những sản phẩm trang trí Halloween được bày bán với đa dạng mẫu mã, chủng loại - Ảnh Phương Nam.

Các mặt hàng trang trí Halloween rất đa dạng bao gồm: Trang phục ma quái, mặt nạ, bí ngô, mũ phù thủy, những mái tóc giả cho đến các túi máu nhân tạo hay khúc xương người được làm từ nhựa cứng.

Theo khảo sát của Pv Chất lượng Việt Nam, hầu hết các sản phẩm Halloween bán tại các tuyến phố ở thủ đô đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Và so với năm ngoái, giá thành các sản phẩm này tăng khoảng 10%. Năm nay, các mẫu mã, hình dáng hình dáng các sản phẩm Halloween vẫn như cũ không có gì mới và được làm chủ yếu từ chất liệu là nhựa, vải thô.

Phần lớn, các sản phẩm trang trí Halloween đều có xuất xứ từ Trung Quốc - Ảnh Phương Nam.

Theo anh Đặng Thanh Hòa, chủ một cửa hàng bán đồ Halloween ở Hàng Mã (Hoàn Kiếm – Hà Nội), cho biết, sản phẩm bán chạy nhất tính đến thời điểm này là những quả bí ngô và váy công chúa kèm vương miện dành cho các bé gái, giá dao động từ 150.000- 300.000đồng/bộ. Các sản bé nam như áo choàng, kính mô phỏng hình nhân vật cướp biển, siêu, mặt nạ, gươm có giá từ 50.000 - 200.000đồng/món. Theo anh Hòa, mỗi ngày cửa hàng của anh cũng bán được số lượng khá khoảng 230 món đồ chưa kể bán buôn và bán online.

“Do Halloween năm nay rơi vào thứ 3 nên chắc hai ngày cuối tuần (28, 29/10 – PV) sẽ bán được nhiều hơn. Phần lớn các sản phẩm bán chạy thời gian vừa qua là những quả bí ngô, mặt nạ trang trí được các quán cà phê, nhà hàng hay trường học mua. Bên cạnh đó, phụ huynh họ cũng tranh thủ chọn mua cho con em mình vài món đồ như váy công chúa, áo phù thủy, siêu nhân. Còn đối tượng mua nhiều là thanh, thiếu niên thì chắc phải cuối tuần này mới bán được nhiều.

Phần lớn sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc vì giá thành rẻ lại mẫu mã đẹp. Sản phẩm của Việt Nam cũng có nhưng là đồ Handmade không hấp dẫn. Năm nay, giá thành có tăng nhẹ đôi chút chừng 10% so với năm ngoái”, anh Hòa nói.

Tại cửa hàng của anh Hòa, ngoài những mặt hàng kể trên thì những món đồ như rèm cửa vải màn, nhuộm máu giả, đính kèm đầu lâu, dây nhện độc bằng giấy, mút có giá từ 100.000 - 300.000đồng/dây, tùy kích thước dài ngắn. Các sản phẩm khác như tay giả, đầu nâu, sừng quái vật có giá chừng 50.000 đồng đến 100.000 đồng một sản phẩm.

Theo những người bán, các sản phẩm Halloween năm nay có giá khá cao, so với năm ngoái tăng chừng 10% - Ảnh Phương Nam.

Các sản phẩm Halloween Handmade được sản xuất tại Việt Nam có giá khoảng 150.000 đồng/món đồ và lượng hàng cũng không nhiều, mẫu mã không đa dạng. Vậy nên, theo chị Đặng Hoài Thu, chủ một cưa hàng bán đồ Halloween ở đường Nguyễn Trãi (Gần đường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) thông tin, đa số sản phẩm của Việt Nam chỉ bán được cho một bộ phận người mua rất nhỏ. Cho nên, hầu hết các cửa hàng rất ít khi nhập hàng từ Việt Nam, bởi nếu không bán được sẽ bị ế ẩm, rồi để lâu sẽ cũ, hỏng.

“Nói chung là những dịp như Trung thu hay Halloween thì hàng của Việt Nam mình không đẹp bằng hàng Trung Quốc. Có nhiều sản phẩm họ làm như thật, chẳng hạn như mặt nạ máu hay áo 3D. Về giá thành thì cho dù năm nay hàng Trung Quốc có được bán giá cao hơn năm ngoái nhưng mặt bằng chung cũng vẫn rẻ hơn hàng Việt. Thế nên, hầu hết người mua họ chọn hàng Trung Quốc. Và mình là người bán hàng thì đành phải bán hàng Trung Quốc theo yêu cầu khách hàng thôi ”, chị Thu nói

Tại cửa hàng của chị Thu, sản phẩm bán chạy nhất là dao cài đầu. Đây là món đồ Halloween không mới nhưng vẫn hấp dẫn giới trẻ Việt. Dao có chứa dung dịch giống như máu có mức giá 100.000đồng/chiếc, còn nếu như không có dung dịch giống như máu thì rẻ hơn chỉ khoảng 60.000 đồng/chiếc đây cũng sản phẩm của Trung Quốc

Bên cạnh đó, một món đồ chơi Trung Quốc tuy không mới lạ cũng đang hút khách mùa Halloween là “bom thối” cũng được bày bán. Tuy nhiên, sản phẩm “bom thối” cũng đã có nhiều chuyên gia lên tiếng cảnh báo đây là loại đồ chơi không tốt và cần thận trọng nhất là với trẻ nhỏ.

Phương Nam

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/thi-truong-halloween-hang-trung-quoc-chiem-linh-thi-truong-ha-noi-gia-cao-d132098.html