Thị trường Hà Nội ngày đầu năm mới: Hàng hóa phong phú, giá tăng nhẹ

Ngày mùng 4 Tết, hầu hết các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa hoạt động bình thường. Trước đó, từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, tiểu thương tại các chợ đã bán thực phẩm tươi sống, hoa tươi… Nhìn chung nguồn cung dồi dào, giá tăng nhẹ so với các ngày trước Tết.

Người dân Hà Nội mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên trong ngày đầu năm mới.

Người dân Hà Nội mua sắm tại siêu thị Aeon Long Biên trong ngày đầu năm mới.

Ngày mùng 4 Tết, hầu hết các siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa hoạt động bình thường. Trước đó, từ ngày mùng 2, mùng 3 Tết, tiểu thương tại các chợ đã bán thực phẩm tươi sống, hoa tươi… Nhìn chung nguồn cung dồi dào, giá tăng nhẹ so với các ngày trước Tết.

Những năm gần đây, người dân Hà Nội không tích trữ nhiều thực phẩm Tết như những năm trước, do từ ngày mùng 2 Tết, nhiều chợ đã có người bán rau xanh, thịt, cá... Trong ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, nhiều gia đình cúng hóa vàng, hoạt động mua bán sôi động hơn. Tại các chợ: Châu Long (quận Ba Đình), Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm)..., các mặt hàng được bày bán nhiều là hoa tươi, rau củ quả, trái cây, thủy sản…

Mức giá các mặt hàng này có sự dao động, tùy theo từng chợ. Giá thịt lợn, tôm tươi… tăng nhẹ so với ngày thường. Các loại sườn thăn, thịt nạc vai, thăn, ba chỉ dao động từ 180 nghìn đến 300 nghìn đồng/kg. Theo các tiểu thương, do đầu năm nhiều lò mổ, cơ sở sản xuất chưa hoạt động, nguồn cung còn ít dẫn đến giá cao. Riêng thịt gà, cá nước ngọt... giá vẫn ổn định. Gà trống khoảng 120 nghìn đồng/kg; các chép khoảng 70 đến 85 nghìn đồng/kg, cá trắm từ 130 đến 200 nghìn đồng/kg.

Hoa tươi cũng là mặt hàng đắt khách. Do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào nên các loại hoa tươi giá khá rẻ. Giá hoa cúc dao động ở mức 30 đến 40 nghìn đồng/10 bông; hoa ly từ 25 đến 35 nghìn đồng/cành. Tại chợ hoa Quảng Bá, chợ Long Biên, hoa ly còn được bán với giá 100 nghìn đồng/chục.

Giá các loại rau củ cũng không tăng nhiều. Rau bắp cải giá 15 nghìn đồng/kg; rau cần 15 nghìn đồng/mớ… Bác Nguyễn Thanh Hà, ở phố Gia Ngư (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “ Sáng nay (15-2) tôi đi chợ mua sắm ít thịt các, hoa quả tươi để làm cơm thắp hương. Nhìn chung, hàng hóa dồi dào, tươi ngon, giá không tăng nhiều”.

Từ sáng mùng 4 Tết, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn Hà Nội đã mở cửa hoạt động trở lại. Riêng hệ thống siêu thị Co.opmart, Big C chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết và đã mở cửa trở lại từ ngày mùng 2 Tết. Các điểm dịch vụ ăn uống, giải khát của Công ty cổ phần Thủy Tạ mở cửa phục vụ qua đêm giao thừa và mở lại vào chiều mùng 2 Tết...

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị như Aeon, Big C, BRG, Saigon Co.opMart, chuỗi hệ thống cửa hàng tiện lợi Circle K, Family Mart, B’s mart, 24h Cheers..., hàng hóa trên các kệ đầy ăm ắp, giá không đổi. Các gian hàng thực phẩm tươi thu hút nhiều khách hàng.

Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết: “Kho hàng của Big C miền Bắc đã được chuẩn bị đầy đủ cả hàng tươi và hàng đông lạnh phục vụ nhu cầu mua sắm sau Tết của người dân”.

Các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ tiếp tục duy trì quy định về an toàn phòng, chống dịch, thực hiện đúng quy định về khoảng cách an toàn, yêu cầu đeo khẩu trang, bố trí nước xịt tay sát khuẩn, thực hiện đo nhiệt độ… để bảo đảm phòng, chống dịch triệt để, tạo điều kiện để khách hàng yên tâm mua sắm.

Cũng trong những ngày đầu năm, một số hàng ăn như bún, miến, phở, quán cà phê... đã mở cửa để phục vụ người dân đi du xuân, đi lễ đầu năm. Tuy nhiên, giá khá cao so với ngày thường. Mỗi bát bún riêu cua, bún ốc, phở bò, phở gà, bánh đa cua… có giá khoảng 50 nghìn, 60 nghìn đồng. Nhiều quán cà phê cũng mở cửa nhưng giá các loại trà, cà phê, nước trái cây... ổn định như những ngày trước Tết.

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan đánh giá, toàn bộ hệ thống thương mại trên địa bàn Thủ đô đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với diễn biến mới. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh vẫn còn trường hợp không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành của TP Hà Nội cũng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa trên thị trường, chú trọng phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thời điểm Tết để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả; bán hàng hóa không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết...

NGUYÊN TRANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/thi-truong-ha-noi-ngay-dau-nam-moi-hang-hoa-phong-phu-gia-tang-nhe-635480/