Thị trường Hà Nội cuối năm: Chờ sức mua cải thiện

Tròn 1 tuần nữa là tới lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Thế Giới Tiếp Thị Online, sức mua hàng hóa, thực phẩm, những sản phẩm đặc trưng của mùa Giáng sinh năm nay tăng rất chậm, nên các tiểu thương không dám dự trữ nhiều hàng.

Một cửa hàng bán đồ Giáng sinh trên phố Hàng Mã, Hà Nội

Một cửa hàng bán đồ Giáng sinh trên phố Hàng Mã, Hà Nội

Ít người sắm Noel

Tại khu vực Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Cân... (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), dù lượng khách đến tham quan, thăm thú khá đông, nhưng tỷ lệ người mua sắm thì lại rất ít.

Tại phố Hàng Mã - nơi chuyên kinh doanh các sản phẩm theo mùa đã bày bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ lễ Giáng sinh như cây thông Noel, vòng nguyệt quế, trái châu, thú nhồi bông, dây kim tuyến... từ cuối tháng 11 dương lịch.

Chị Nguyễn Hồng Vân – một tiểu thương trong khu vực cho biết, các mặt hàng phục vụ dịp Giáng sinh năm nay không có nhiều biến động về giá. Cụ thể, khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng 80.000 đến 100.000 đồng nghìn đồng là có thể sở hữu một cây thông cỡ nhỏ bày trên bàn. Những cây thông cỡ vừa có giá từ 300.000 – 700.000 đồng/cây. Riêng cây cao 1,8m kèm phụ kiện trang trí có giá từ 2 triệu đồng trở lên...

Tuy nhiên, với những mặt hàng trang trí cây thông Noel như dây kim tuyến, trái châu, hộp quà gói sẵn… thì giá có nhích hơn so với năm ngoái khoảng 10.000 đến 50.000 đồng/món. Cụ thể, dây kim tuyến, trái châu có giá từ 5.000 - 20.000 đồng/món; tất len, mũ ông già tuyết... có giá từ 10.000 - 40.000 đồng/món tùy vào mức độ lớn nhỏ; quần áo ông già Noel dành cho em bé có giá từ 50.000 – 150.000/bộ, tùy size và tùy chất liệu…

Theo chị Vân, các mặt hàng này chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc. Vì mẫu mã của sản phẩm khá đa đạng, bắt mắt, và quan trọng nhất, giá của các sản phẩm Trung Quốc rất phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Năm nay, ngoài những cây thông nhựa xuất xứ Trung Quốc, trên địa bàn Hà Nội cũng xuất hiện các loại thông thật nguyên cây mà người bán nói là nhập khẩu từ Đan Mạch. Tuy nhiên, giá của những cây thông này khá cao (từ 6-7 triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng). Và để sở hữu cây thông này, khách hàng phải đặt từ 2 tháng trước mới có hàng.

Chính bởi thị trường năm nay khá ảm đạm nên các tiểu thương như chị Vân không dám dự trữ nguồn hàng. Chị Vân cho biết, chỉ còn 1 tuần nữa là đến Giáng sinh, hy vọng trong 3-4 ngày tới, khi sát lễ Giáng sinh thì lượng người mua sắm, tham quan sẽ nhộn nhịp hơn, theo đó sức mua sẽ được cải thiện.

Cùng với những sản phẩm Noel, năm nay sức mua các sản phẩm bánh kẹo, trái cây sấy, mỹ phẩm, thực phẩm… nhập khẩu trước lễ Giáng sinh cũng khá ảm đạm. Giá cả của những mặt hàng này không có nhiều biến động so với thời điểm đầu mùa.

Vòng qua một số tuyến đường nơi tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh mứt, trái cây sấy nhập khẩu, rượu vang như Hàng Đường, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng… (Hà Nội) thì thấy, lượng khách mua sắm khá vắng vẻ.

Người bán chờ... Tết

Cũng với tâm trạng như chị Vân, chị Trần Điệp Hương – chủ shop trái cây sấy và rượu vang nhập khẩu ở phố Phạm Ngọc Thạch cho biết, chị cũng đang chờ Tết dương lịch và Tết nguyên đán đến gần để "bung" hàng. Còn thời điểm này, lượng người mua các sản phẩm trái cây sấy, rượu vang… chưa nhiều. Hiện giờ chị chỉ tranh thủ rao bán hàng online, còn lượng khách trực tiếp đến mua tại cửa hàng không tăng nhiều so với ngay thường.

Tuy nhiên, trái với không khí ảm đạm tại các cửa bán đồ Noel, trái cây sấy, thì các cửa hàng mỹ phẩm, spa, làm đẹp, cắt tóc gội đầu … thời điểm này lại vô cùng nhộn nhịp.

Chị Nguyễn Ngọc Hoa, chủ một cửa hàng làm đẹp ở phố Nguyễn Công Hoan (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch đang đến gần nên nhu cầu mua sắm, làm đẹp của mọi người, đặc biệt là các chị em phụ nữ tăng mạnh. Cửa hàng của chị phải tuyển thêm các kỹ thuật viên spa, tuyển thêm nhân viên trực điện thoại và trả lời khách hàng trực tuyến. Những ngày này, chị và các nhân viên thường phải làm thêm ca 3 do nhu cầu của khách hàng tăng cao.

Tuy rằng còn một tuần nữa mới đến Noel, và chỉ hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán, nhưng thị trường bánh kẹo, trái cây, thực phẩm vẫn còn khá ảm đạm. Theo dự đoán của nhiều tiểu thương, có thể cuối tuần này và đầu tuần sau, khi Tết dương lịch đến gần, thị trường bánh, mứt, kẹo… sẽ khởi sắc, sức mua sẽ được cải thiện.

THANH HẢI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/thi-truong-ha-noi-cuoi-nam-cho-suc-mua-cai-thien-20611.html