Thị trường Giáng sinh 2020: Không tăng giá so với năm 2019

Dù là một lễ hội du nhập từ phương Tây nhưng từ lâu, người tiêu dùng Việt Nam đã bắt đầu chú ý đến việc mua sắm đồ trang trí trong dịp lễ Giáng sinh. Thị trường Giáng sinh năm nay đã trở nên sôi động từ đầu tháng 12, bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại Hà Nội, phố Hàng Mã đã bày bán đồ trang trí Giáng sinh từ cuối tháng 11 với nhiều mặt hàng bắt mắt, mẫu mã đẹp như cây thông nhựa, người tuyết, mô hình xốp trang trí, các phụ kiện nơ, bông tuyết, mũ ông già tuyết,… So với năm 2019, giá của các mặt hàng không tăng hoặc tăng nhẹ, khoảng 5% so với năm trước.

Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương đã dọn hàng với nhiều mặt hàng giáng sinh

Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương đã dọn hàng với nhiều mặt hàng giáng sinh

Một trong những mặt hàng được ưa chuộng từ vài năm trở lại đây là cây thông tươi được nhập khẩu từ nước ngoài, thay vì cây thông nhựa thông thường. Một khách hàng tại phố Hàng Mã cho biết: "Cây thông tươi mang lại cảm giác ấm áp, có hương thơm tự nhiên, mang lại sức sống cho ngôi nhà. Tôi hy vọng một cây thông tươi sẽ mang lại một năm mới an lành và hạnh phúc cho cả gia đình".

Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới, giá của cây thông nhập khẩu tăng lên khá nhiều do chi phí vận chuyển tăng cao. Cây thông tươi nhập từ nước ngoài có chiều cao từ 1,2 – 1,5m có giá 2 - 3 triệu đồng/cây, cây thông cao từ 2,7m có giá từ 8 triệu trở lên…

Một điểm đáng lưu ý của thị trường hàng Giáng sinh năm nay là sự vắng bóng của các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, do tình hình dịch bệnh. Theo khảo sát của phóng viên tại phố Hàng Mã, các mặt hàng đa số được sản xuất trong nước.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp người mua sắm hàng Giáng sinh

Các các cửa hàng thường sẽ ưa chuộng hình nộm người tuyết hoặc cây thông Noel cỡ lớn. Giá của một cây thông Noel nhựa giao động từ 600.000 – 2.400.000 đồng tùy kích cỡ

Năm nay, các bức tượng chú lính chì bằng gỗ và quả cầu tuyết được người tiêu dùng yêu thích vì mang không khí giáng sinh cổ điển của người phương Tây. Bức tượng có giá dao động từ 150.000 – 450.000 đồng. Trong khi đó, một quả cầu tuyết có giá từ 100.000 – 500.000 đồng

Những ông già tuyết bằng bông hay những băng đô, kính,… màu đỏ mang không khí giáng sinh là những mặt hàng được trẻ em yêu thích trong dịp này

Người tiêu dùng tất bật mua sắm hàng giáng sinh

Nhiều bạn trẻ cũng đến đây để tranh thủ chụp ảnh và tận hưởng không khí giáng sinh

Thu Thủy

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-giang-sinh-2020-khong-tang-gia-so-voi-nam-2019-149202-149202.html