Thị trường đường thế giới vụ 2020 - 2021 sẽ thiếu hụt 3,5 triệu tấn

Sản lượng giảm, nhu cầu tăng. Đó là những lý do quan trọng có thể khiến cho vụ 2020 - 2021 thị trường đường thế giới có thể thiếu hụt lượng đường lớn như trên.

 Thị trường đường thế giới niên vụ 2020 - 2021 có thể thiếu hụt 3,5 triệu tấn. Ảnh: TL.

Thị trường đường thế giới niên vụ 2020 - 2021 có thể thiếu hụt 3,5 triệu tấn. Ảnh: TL.

Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) vừa đưa ra dự báo thị trường đường thế giới niên vụ 2020 - 2021 sẽ thiếu hụt 3,5 triệu tấn đường do sản lượng nhiều khả năng sẽ sụt giảm. Trong báo cáo trước đó, tổ chức này dự báo mức thiếu hụt chỉ là 724.000 tấn.

Dự báo về tiêu thụ đường trong niên vụ 2020 - 2021 được nâng lên 174,6 triệu tấn, cao hơn một chút so với dự báo trước đó là 174,2 triệu và cũng cao hơn 2,9% so với vụ trước. Triển vọng của vụ 2020 - 2021 được đưa ra dựa trên xem xét tác động từ việc một số quốc gia phong tỏa chống Covid-19, nhất là Châu Âu.

ISO cũng dự báo thị trường đường thế giới vụ 2019 - 2020 sẽ dư thừa 1,9 triệu tấn, trái ngược với dự báo trước đây là thiếu hụt 136.000 tấn do sản lượng của Brazil niên vụ 2019 - 2020 đạt 39,8 triệu tấn, cao hơn mức 37,4 triệu tấn dự báo trước đó.

Sơn Trang

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thi-truong-duong-the-gioi-vu-2020--2021-se-thieu-hut-35-trieu-tan-d278301.html