Thị trường đồ Giáng Sinh: Hàng Việt dần chiếm ưu thế

Còn hơn 3 tuần nữa là đến Giáng sinh năm 2018, nhưng trên thị trường đã tràn ngập đồ Giáng sinh với đa dạng các mặt hàng, nhiều chủng loại, kích cỡ, màu sắc.

Mẫu mã đa dạng, không biến động về giá

Khảo sát cho thấy, thị trường mua sắm đồ trang trí Noel năm nay khá đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng. Một số tuyến phố chuyên bán đồ trang trí Noel như Hàng Bông, Hàng Mã (Hà Nội), cửa hàng bán đồ lưu niệm, hiệu sách… đã ngập màu sắc bởi những cây thông đủ kích cỡ, mô hình tuần lộc, ông già Noel, núi tuyết… Ngoài một số đồ trang trí quen thuộc như bóng treo, ông già Noel, quần áo, mũ Noel, cây thông, dây kim tuyến… còn có những mô hình tiểu cảnh giáng sinh lạ mắt cũng rất được ưa chuộng.

Đồ trang trí Noel năm nay khá đa dạng về mẫu mã và kiểu dáng

Theo chia sẻ của các tiểu thương, năm nay, mặt hàng phục vụ dịp Giáng sinh không biến động nhiều về giá cả, chỉ có một số mặt hàng có giá nhỉnh hơn một chút vì đang là thời điểm đầu mùa. Cụ thể, vòng nguyệt quế trang trí cửa, giá bán dao động từ 80.0000 - 400.000 đồng, tùy từng loại. Quả cầu có giá 90.000 đồng/hộp 6 quả nhỏ. Hay các loại trang trí như ngôi sao, chuông bạc, dây kim tuyến, có giá từ 5.000 - 20.000 đồng/món; tất len, mũ ông già tuyết, bông tuyết làm từ gỗ... có giá từ 10.000 - 40.000 đồng/món; quần áo ông già Noel dành cho trẻ em có giá từ 50.000 - 150.000/bộ, tùy size và chất liệu… Giá cây thông thay đổi tùy theo chất liệu, kiểu dáng và chiều cao, cây cỡ vừa và nhỏ có giá từ 200.000 – 800.000 đồng/cây; cây to, cao trên 2m có giá hơn 2 triệu đồng/cây. Ngoài ra, thị trường năm nay còn có thêm các cây thông mini chỉ cao khoảng 30 - 50cm để bàn, giá dưới 100.000 đồng/cây… Cũng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, năm nay nhiều cửa hàng còn có thêm các dịch vụ cho thuê bộ đồ ông già Noel với đầy đủ phụ kiện (râu, túi, giày nhung...).

"Made in Việt Nam" dần chiếm ưu thế

Những năm trước, mặt hàng Giáng sinh được bày bán chủ yếu là hàng Trung Quốc, bên cạnh đó là một số ít hàng Việt Nam, Thái Lan… Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mặt hàng giáng sinh sản xuất trong nước đã và đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Theo ghi nhận của phóng viên, mùa Giáng sinh năm nay các mặt hàng sản xuất trong nước chiếm hơn 50% thị trường. Các cơ sở sản xuất trong nước tung ra những sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá vừa phải, như: quả thông, hộp quà, ông già Noel nhồi bông, bảng chữ Merry Christmas... đặc biệt trang phục ông già Noel hoặc váy công chúa tuyết, bộ đồ Noel dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất rất được yêu thích. Chị Nguyễn Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Voi Con (Phạm Văn Đồng - Hà Nội) - chia sẻ, đồ trang trí Giáng sinh năm nay khá đa dạng, chúng tôi ưu tiên chọn những mặt hàng mang thương hiệu Việt Nam, những sản phẩm thủ công bằng tay khá an toàn đối với sức khỏe trẻ nhỏ, mẫu mã, kiểu dáng đa dạng mà giá cả lại phù hợp.

Hiện nay, lượng khách mua sắm chủ yếu là các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, trường học… mua về trang trí, còn khách lẻ cá nhân, gia đình số lượng mua ít. Dự báo, từ nay đến lễ Giáng sinh, không khí mua sắm sẽ còn sôi động hơn nhiều. Thời điểm này, các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị BigC, Lotte Mart, AEON Mart… cũng đang có các chương trình giảm giá cho một số sản phẩm dành riêng cho mùa Giáng sinh để người tiêu dùng thỏa sức chọn lựa với giá phải chăng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Để chiếm lĩnh thị trường, doanh nghiệp Việt đã chủ động trong sản xuất tung ra nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, phong phú với giá bán phù hợp, được nhiều khách hàng lựa chọn.

Thu Phương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-do-giang-sinh-hang-viet-dan-chiem-uu-the-112901.html