Thị trường đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu: Hàng Việt chiếm được lòng tin của người tiêu dùng

Tết Trung thu đang đến gần, những ngày này, tại các tuyến phố bán đồ chơi trẻ em như Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can… luôn tấp nập người mua, kẻ bán. Năm nay, thị trường đồ chơi cho trẻ em mùa Trung thu có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước. Điểm đặc trưng nhất chính là sự đa dạng của các mặt hàng đồ chơi truyền thống được các làng nghề, doanh nghiệp trong nước sản xuất.

Hàng nội "át" hàng ngoại

Dạo một vòng quanh các tuyến phố bán đồ chơi trẻ em trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) như Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can, Chả Cá…, không khí Trung thu như đang đến rất gần. Khắp các tuyến phố tràn ngập màu sắc rực rỡ, người mua người bán ai lấy đều vui mừng mong chờ đến ngày Tết của thiếu nhi. Để đảm bảo không gian mua bán cho các hộ kinh doanh và khách mua hàng, ngay đầu các tuyến phố được lực lượng chức năng đặt biển báo cấm xe máy đi vào trong khu chợ.

Tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, sản phẩm đồ chơi truyền thống như: Đầu lân, trống cơm, mặt nạ giấy, đèn ông sao, tò he, được làm từ chất liệu an toàn, mẫu mã có nhiều cải tiến, giá hợp lý, nên được nhiều người lựa chọn.

Bà Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em trên phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Nắm bắt tâm lý khách hàng chuộng đồ chơi truyền thống, bảo đảm an toàn, các nhà sản xuất trong nước đã quan tâm đến việc cải tiến mẫu mã, màu sắc tươi sáng, bắt mắt, giá bán hợp lý nên được người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Đặc biệt, từ đầu mùa tới nay, cửa hàng của tôi đón rất nhiều đoàn khách từ các trường mầm non, tiểu học, cơ quan, đơn vị mua với số lượng lớn để tổ chức đón trung thu, hoặc làm từ thiện cho các cháu thiếu nhi. Hiện tại đang là thời gian cao điểm mua sắm hàng hóa, chuẩn bị cho các cháu đón Tết Trung thu nên quanh mấy khu phố này lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp từ 6 giờ sáng tới tận đêm muộn.

Các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đầu lân, trống cơm, mặt nạ giấy, đèn ông sao, tò he, được làm từ chất liệu an toàn nên nhiều người dân lựa chọn

Các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đầu lân, trống cơm, mặt nạ giấy, đèn ông sao, tò he, được làm từ chất liệu an toàn nên nhiều người dân lựa chọn

Giới thiệu về các mặt hàng đồ chơi được người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn nhiều trong năm nay, bà Lan cho biết: “Các sản phẩm đồ chơi cổ truyền như đầu lân, trống cơm, mặt nạ… được nhiều người lựa chọn, bởi được làm từ nguyên liệu an toàn, mẫu mã có nhiều cải tiến, giá cả hợp lý. Hiện, đèn ông sao loại nhỏ có giá từ 15.000 - 25.000 đồng/chiếc, trống cơm loại nhỏ từ 40.000 - 50.000 đồng/chiếc, cỡ đại 150.000 - 170.000 đồng/chiếc. Mặt nạ làm từ giấy bồi có giá từ 20.000 - 50.000 đồng/chiếc. Đối với loại đồ chơi làm bằng nhựa như đèn lồng có nhạc và đèn nhấp nháy màu sắc bắt mắt, được trang trí bằng các nhân vật hoạt hình mà trẻ em yêu thích như: Minion, Pokemon, Angry Bird... giá bán đắt hơn, từ 45.000 - 60.000 đồng/sản phẩm. Mùa Trung thu năm nay, đồ chơi do Việt Nam sản xuất chiếm 70 - 80% thị trường".

Ông Vũ Văn Thịnh, chủ một hộ kinh doanh mặt hàng đồ chơi truyền thống trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết thêm: “Các loại lồng đèn truyền thống của Việt Nam được ưa chuộng bởi màu sắc tươi sáng, bảo đảm an toàn cho trẻ. Không những vậy, những chiếc lồng đèn Việt còn mang tính giáo dục cao thông qua hình tượng Thánh Gióng, Hai Bà Trưng hay đặc biệt hơn chính là tình yêu biển đảo… được các nhà sản xuất đưa vào trong mỗi chiếc lồng đèn. Đây là một trong những lý do khiến đồ chơi Trung thu truyền thống "lên ngôi".

Vào cả siêu thị

Mặc dù các sản phẩm đồ chơi nhập ngoại hiện đại ngày càng trở nên phổ biến nhưng những món đồ chơi truyền thống như: Tò he, mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao… vẫn là những món quà không thể thiếu trong đêm Rằm Trung thu. Nắm bắt được tâm lý của các bậc phụ huynh khi lo lắng chất độc hại có trong đồ chơi không rõ nguồn gốc ảnh hưởng đến con trẻ, tại nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh bán lẻ như: Hệ thống Bibo Mart, Kids plaza hay siêu thị Vinmart, Co.opmart, Big C… đã có kệ riêng trưng bày nhiều mẫu đồ chơi “Made in Vietnam”.

Vừa lựa chọn đồ chơi tặng con trai dịp Tết Trung thu, chị Nguyễn Phương Hoa 35 tuổi, ở ngõ 46, đường Trường Lâm (Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) chăm chú lắng nghe nhân viên bán hàng của siêu thị Big C tư vấn.

Chị Hoa chia sẻ: “Con tôi vẫn còn nhỏ nên khi chơi đồ chơi cháu hay ngậm vào miệng. Do vậy, tôi phải lựa chọn các sản phẩm đồ chơi của Việt Nam sản xuất, có thông tin rõ ràng và dán nhãn hợp quy do cơ quan chức năng kiểm định, chứ không chọn các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc trên thị trường”.

Các tuyến phố bán đồ chơi trẻ em dịp Trung thu còn thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm

Mặc dù, đồ chơi truyền thống đã chiếm được lòng tin người tiêu dùng Thủ đô nhưng hiện nay trên thị trường vẫn còn nhiều đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, được nhập lậu và bày bán công khai tại các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Vậy để bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, cũng như quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiếm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em. Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường cho biết: "Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đang tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên địa bàn toàn thành phố. Nếu phát hiện cửa hàng kinh doanh, buôn bán đồ chơi nào nhập lậu hoặc có yếu tố bạo lực, phản cảm đơn vị sẽ xử lý nghiêm. Tất cả các mặt hàng đồ chơi không có tem hợp chuẩn, hợp quy, nguồn gốc không rõ ràng sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.

Tuy nhiên, cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, để công tác kiểm tra, giám sát được hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ chơi nhập lậu.

KHẮC NAM

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trung-thu-2019-do-choi-viet-len-ngoi-d2071489.html