Thị trường dầu thô tiếp tục chìm lắng

Thị trường dầu thô tiếp tục chịu những tác động khiến cho giá dầu trong phiên hôm nau (23-3) đi xuống.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5-2021 đứng ở mức 61,18 USD/thùng, giảm 0,38 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5-2021 đứng ở mức 64,17 USD/thùng, giảm 0,45 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu tiếp tục có xu hướng giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu không lạc quan sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu, trong đó có dầu thô.

Bên cạnh đó, giá dầu còn chịu tạc động bởi đồng USD đi xuống và kỳ vọng gói hỗ trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Mỹ được triển khai sẽ tạo cú hích lớn cho bức tranh kinh tế toàn cầu.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-truong-dau-tho-tiep-tuc-chim-lang-232420.html