Thị trường dầu thô lại tiếp tục chìm lắng

Những lo ngại về nhu cầu dầu thô trên thị trường cùng với đó là làn sóng bùng phát thứ 2 của dịch Covid-19 đã kéo giá dầu đi xuống.

Theo đó, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8-2020 đứng ở mức 39,59 USD/thùng, giảm 0,23 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9-2020 đứng ở mức 41,88 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng trong phiên.

Trong bối cảnh làn sóng thứ 2 dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều bang của Mỹ đã phải dừng mở cửa kinh tế khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt đã khiến cho giá dầu đi xuống.

Bên cạnh đó, nhu cầu dầu trong thời gian tới trên thị trường được dự báo sẽ giảm cùng với những căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ thời gian gần đây kéo theo những lo ngại về một cuộc chiến thương mại có quy mô lớn đã khiến cho thị trường dầu thô chịu áp lực không nhỏ.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thi-truong-dau-tho-lai-tiep-tuc-chim-lang-199904.html