Thị trường dầu suy giảm vì nỗi lo nhu cầu yếu

Trong nghiên cứu công bố ngày thứ Năm, DNB Markets hạ dự báo về giá dầu Brent xuống mức khoảng 66USD/thùng trong năm 2019, thấp hơn so với ngưỡng 73USD/thùng.

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu giao kỳ hạn chốt phiên giảm giá, giá dầu chịu tác động bởi thông tin kỳ vọng nguồn cung tăng lên. Nhà đầu tư trên thị trường chờ đợi nhiều thông điệp mới từ buổi họp chính sách của đại diện Ngân hàng Trung ương các nước tại Jackson Hole - Wyoming.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Walsh Trading, ông Scott Gecas, nhận xét: “Câu chuyện trên thị trường dầu hiện nay chủ yếu xoay quanh yếu tố nhu cầu. Khi mà có quá nhiều đồn đoán về việc kinh tế Mỹ đang đương đầu với suy thoái, mỗi lần có thêm thông tin mới công bố lại khiến cho người ta lo lắng thêm”.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 10/2019 giảm 33 cent tương đương 0,6% xuống 55,35USD/thùng. Tính dựa trên hợp đồng gần nhất, giá dầu hiện cao hơn 1% so với mức của 1 tuần trước, thế nhưng tính từ đầu tháng đến nay giảm 5,5%.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 10/2019 giảm 38 cent tương đương 0,6% xuống 59,92USD/thùng, giá dầu Brent như vậy có phiên giảm đầu tiên sau 5 phiên.

Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại TF Global Markets, ông Naeem Aslam, nhận xét: “Dường như rõ ràng nhà đầu tư trên thị trường năng lượng gặp khó bởi nguồn cung quá cao. Chúng ta có thể nhìn thấy điều này dựa trên số liệu công bố ngày thứ Tư”.

Vào ngày thứ Tư, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố nguồn cung dầu thô Mỹ giảm 2,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 16/8/2019, tuy nhiên mức giảm thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Dự trữ dầu thô như vậy giảm sau 2 tuần tăng liên tiếp.

Trong nghiên cứu công bố ngày thứ Năm, DNB Markets hạ dự báo về giá dầu Brent xuống mức khoảng 66USD/thùng trong năm 2019, thấp hơn so với ngưỡng 73USD/thùng; hạ dự báo giá dầu năm 2020 xuống ngưỡng 64USD/thùng từ mức 75USD/thùng trước đó. DNB Markets khẳng định cần phải xét đến việc GDP toàn cầu tăng trưởng giảm tốc và vì vậy dẫn đến nhu cầu dầu đi xuống.

Cũng theo DNB Markets, tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2019 ước tính giảm 800 nghìn thùng/ngày từ 1,1 triệu thùng dầu/ngày trước đó. Tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2020 ước tính tăng chỉ 1,1 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn so với ngưỡng 1,6 triệu thùng dầu/ngày. Năm 2020 cũng được cho rằng sẽ thừa dầu ước khoảng 200 nghìn thùng/ngày.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/thi-truong-dau-suy-giam-vi-noi-lo-nhu-cau-yeu-3518039.html