Thị trường dầu mỏ: Nga tin rằng khủng hoảng sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm nay

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossia 1 ngày 14/4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng cuộc khủng hoảng thị trường dầu mỏ hiện nay sẽ kéo dài ít nhất cho đến cuối năm 2020.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trên thị trường dầu mỏ hiện nay. Ít nhất là cho đến cuối năm nay, trong trường hợp tốt nhất", ông Novak nói trên một chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Rossia 1.

Phát biểu của ông Novak diễn ra sau khi Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) và các đối tác (OPEC+), ngoại trừ Mexico, đã đồng ý vào ngày 12/4, giảm nguồn cung toàn cầu vào tháng Năm và tháng Sáu với mức giảm gần 10 triệu thùng mỗi ngày.

"Nếu chúng tôi (OPEC+) đã đồng ý rút lượng thặng dư dầu thô khỏi thị trường, thì bây giờ chúng ta (gồm cả những nước bên ngoài OPEC+) cần thiết phải phối hợp trong suốt thời kỳ phục hồi của nhu cầu dầu và của nền kinh tế thế giới", ông Alexander Novak nói.

"Người Mỹ ủng hộ thỏa thuận này và nói rằng họ sẵn sàng giúp cắt giảm sản lượng: chúng tôi đã nghe đâu đó con số khoảng từ 2 đến 3 triệu thùng mỗi ngày", Bộ trưởng Nga nói.

Ông cũng nhắc lại quyết định của Ả Rập Xê-út vào tháng 3/2020 khi tăng sản lượng trong bối cảnh khủng hoảng nhu cầu, coi đó là "phi lý ngay cả trên lý thuyết kinh tế".

Nga, không phải là thành viên của OPEC mà là nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, đứng đầu các đối tác của OPEC trong liên minh OPEC+.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/thi-truong-dau-mo-nga-tin-rang-khung-hoang-se-keo-dai-it-nhat-cho-den-cuoi-nam-nay-569509.html