Thị trường chuối: Thu hoạch sớm, xuất khẩu chậm

Ngay sau Tết Nguyên đán 2019, nhiều nhà vườn đã bắt đầu 'đóng' chuối già cung cấp cho thị trường xuất khẩu. Năm nay, chuối xuất khẩu vào vụ thu hoạch sớm hơn mọi năm, nguồn cung dồi dào nên giá chuối bán tại vườn chỉ từ 6-8 ngàn đồng/kg, giảm gần 10 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều nhà vườn hồi hộp vì vào đầu vụ, giá chuối thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh chụp tại xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom)

Nhiều nhà vườn hồi hộp vì vào đầu vụ, giá chuối thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh chụp tại xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom)

Theo các thương lái, tại nhiều thị trường xuất khẩu năm nay, tình hình tiêu thụ chuối chậm hơn mọi năm. Trong đó, thị trường lớn nhất là Trung Quốc cũng không còn rộng cửa như trước, do đó chuối Việt Nam lại phải cạnh tranh với nhiều nước lân cận. Mặt khác, vụ thu hoạch năm nay, diện tích trồng chuối tăng quá nhanh nên đầu ra cũng nhiều rủi ro hơn.

* Giá chưa bằng một nửa năm ngoái

Thời điểm này năm 2018, các vườn chuối cho thu hoạch chưa nhiều. Trong khi đó, Trung Quốc và nhiều thị trường khác đều “ăn” hàng mạnh do mất mùa chuối là nguyên nhân khiến giá chuối già xuất khẩu bị đẩy lên cao, có lúc lên đến 15-17 ngàn đồng/kg.

Theo ông Đoàn Xuân Trường, Trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom, vụ chuối năm nay toàn huyện có 400 hécta chuối già xuất khẩu, tăng gấp đôi so với vụ năm ngoái. Để trái chuối có đầu ra ổn định, địa phương đã làm việc với Công ty TNHH Huy Long An (tỉnh Long An) ký hợp đồng bao tiêu cho nông dân trồng chuối của địa phương với diện tích khoảng 50 hécta. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ liên kết với nông dân tại địa phương để đầu tư cánh đồng lớn cho cây chuối xuất khẩu.

Khảo sát tại nhiều địa phương có diện tích chuối già lớn cho thấy vụ chuối năm nay, nguồn cung dồi dào hơn do nông dân đầu tư trồng chuối nhiều nên từ trước Tết Nguyên đán 2019, nhiều nơi đã bắt đầu đóng hàng xuất khẩu và hiện nhiều nhà vườn đã cho thu hoạch.

Nhận định về thị trường xuất khẩu chuối năm nay, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, chủ vựa chuối tại xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom) cho biết: “Năm nay, tình hình xuất khẩu chuối khó khăn hơn cùng kỳ năm ngoái. Áp lực cạnh tranh lớn, thị trường lại rủi ro hơn nên vụ này, tôi không tham gia “đóng” hàng nhiều như mọi năm”.

Ông Vy Đức Hiền, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng và tiêu thụ chuối xuất khẩu Tân Thành (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) chia sẻ: “Năm nay xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc khó khăn hơn vì họ yêu cầu truy xuất nguồn gốc và làm kiểm dịch thực vật chặt chẽ hơn. Gốc là thương lái nhưng tôi vừa liên kết với một số nhà vườn thành lập Tổ hợp tác xuất khẩu vì muốn làm xuất xứ và làm nhãn hàng riêng để tổ chức xuất khẩu trái chuối một cách bền vững hơn”.

* Rủi ro “ế hàng” cao

Cũng theo ông Hiền dự báo, giá chuối xuất khẩu năm nay khó đạt mức cao như cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung từ các nước khá dồi dào. Việt Nam lại khó cạnh tranh được về giá thành vì nhiều nước đã đầu tư trồng theo hướng công nghiệp với quy mô lớn. Tại Đồng Nai và một số tỉnh thành lân cận, thời gian gần đây, diện tích trồng chuối cũng đang tăng nóng. Thị trường xuất khẩu cũng cạnh tranh gay gắt hơn, tạo ra rủi ro lớn về đầu ra cho mặt hàng này.

Ông Phạm Thanh Đồng, Giám đốc Hợp tác xã thương mại, dịch vụ, nông nghiệp Quyết Tiến (huyện Cẩm Mỹ) cho biết, hợp tác xã vừa xuất khẩu được 1 container chuối sang thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên đầu vụ năm nay, các đối tác Hàn Quốc cũng chậm nhập hàng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

“Năm nay, diện tích chuối xuất khẩu của hợp tác xã tăng gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến từ tuần sau, chúng tôi có thể cung cấp được khoảng 10 container chuối xuất khẩu/tuần. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng tìm đối tác để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này” - ông Đồng nói.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201902/thi-truong-chuoi-thu-hoach-som-xuat-khau-cham-2934450/