Thị trường chứng khoán trong nước duy trì đà tăng

Mặc dù tăng điểm khá mạnh trong thời gian giao dịch, nhưng chỉ số Vn-Index bên sàn TP.HCM chỉ cộng thêm chưa đến 1 điểm lúc kết thúc buổi làm việc. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng tăng nhẹ gần 1 điểm, thanh khoản giữ ở mức thấp.

Theo đó, khởi động phiên làm việc sáng nay, thị trường chứng khoán đã hiện hữu sắc xanh trên cả hai sàn Hà Nội và TP.HCM. Giao dịch diễn ra sôi động giúp chỉ số Vn-Index bên sàn TP.HCM nhanh chóng vọt qua mốc 980 điểm. Hàng loạt cổ phiếu trụ cột như SAB, BID, PLX, HPG… tăng giá. Tuy nhiên, mức điểm trên không giữ được lâu khi nhà đầu tư quay sang chốt lời, kéo hàng loạt cổ phiếu lao dốc. Các chỉ số theo đó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Tạm chốt phiên sáng bên sàn TP.HCM, chỉ số Vn-Index tăng 1,74 điểm, tương đương 0,18%, lên mức 978,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 92,24 triệu đơn vị, giá trị tương đương 1.910,4 tỷ đồng. Toàn thị trường có 159 mã tăng và 127 mã giảm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng 0,4 điểm, tương đương 0,39%, lên mức 103,87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,63 triệu đơn vị, giá trị tương đương 122,32 tỷ đồng. Toàn thị trường có 44 mã tăng và 36 mã giảm.

Bước sang đợt làm việc buổi chiều, thị trường tiếp tục duy trì đà tăng. Tuy nhiên, giao dịch diễn ra khá thận trọng, các cổ phiếu liên tục trồi sụt quanh mức tham chiếu. Lực cầu trên sàn èo uột, trong khi đó áp lực bán ra không ngừng gia tăng.

Chứng khoán đồng loạt tăng nhẹ trong phiên làm việc hôm nay

Chứng khoán đồng loạt tăng nhẹ trong phiên làm việc hôm nay

Mặc dù vậy, cuối phiên, cả hai chỉ số bên sàn Hà Nội và TP.HCM vẫn duy trì đà tăng nhẹ. Số cổ phiếu tăng giá áp đảo trên bảng điện tử, trong đó nhóm cổ phiếu bluechips cũng ghi nhận phần lớn mã đi lên. Thanh khoản trên sàn duy trì ở mức thấp.

Trong phiên giao dịch hôm nay, BID tăng 300 đồng/cổ phiếu; D2D tăng 600 đồng/cổ phiếu; DMC tăng 2.000 đồng/cổ phiếu; DRL tăng 200 đồng/cổ phiếu; HDG tăng 1.000 đồng/cổ phiếu; MBB tăng 250 đồng/cổ phiếu; MSH tăng 600 đồng/cổ phiếu; NSC tăng 2.900 đồng/cổ phiếu; PLX tăng 200 đồng/cổ phiếu; PNJ tăng 400 đồng/cổ phiếu; RAL tăng 200 đồng/cổ phiếu; ROS tăng 200 đồng/cổ phiếu; VCB tăng 200 đồng/cổ phiếu; VHM tăng 100 đồng/cổ phiếu; VJC tăng 300 đồng/cổ phiếu; VNM tăng 100 đồng/cổ phiếu; ACB tăng 200 đồng/cổ phiếu; BAX tăng 200 đồng/cổ phiếu; HHC tăng 2.000 đồng/cổ phiếu…

Bên cạnh những mã đi lên, thị trường cũng ghi nhận nhiều mã nằm trong nhóm bluechips giảm giá khiến các chỉ số không thể tăng cao. Trong đó, MAS giảm 1.400 đồng/cổ phiếu; PMC giảm 700 đồng/cổ phiếu; WCS giảm 4.700 đồng/cổ phiếu; BVH giảm 700 đồng/cổ phiếu; GAS giảm 1.100 đồng/cổ phiếu; SAB giảm 3.000 đồng/cổ phiếu; YEG giảm 450 đồng/cổ phiếu…

Chốt phiên giao dịch trên sàn TP.HCM, chỉ số Vn-Index giữ ở mức 976,79 điểm, tăng 0,44 điểm, tương đương 0,05%. Khối lượng giao dịch đạt 192,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 4.488,38 tỷ đồng. Toàn thị trường có 150 mã tăng giá (trong đó có 8 mã tăng trần); 104 mã đứng giá và 109 mã giảm giá (trong đó có 9 mã giảm sàn).

Chỉ số VN30- Index giữ ở mức 897,5 điểm, tăng thêm 2,7 điểm, tương đương 0,3%. Khối lượng giao dịch đạt 68,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 2.335,42 tỷ đồng. Toàn thị trường có 18 mã tăng giá; 8 mã đứng giá và 4 mã giảm giá.

Cùng chiều, bên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giữ ở mức 103,99 điểm, tăng thêm 0,53 điểm, tương đương 0,51%. Khối lượng giao dịch đạt 16,7 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 197,23 tỷ đồng. Toàn thị trường có 54 mã tăng giá (trong đó có 11 mã tăng trần); 39 mã đứng giá và 244 mã giảm giá (trong đó có 15 mã giảm sàn).

Chỉ số HNX30-Index giữ ở mức 183,84 điểm, tăng thêm 0,75 điểm, tương đương 0,41%. Khối lượng giao dịch đạt 9,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 117,71 tỷ đồng. Toàn thị trường có 12 mã tăng giá; 6 mã đứng giá và 11 mã giảm giá (trong đó có 1 mã giảm sàn).

Ở chiều ngược lại, chỉ số UPCOM Index giữ ở mức 55,97 điểm, giảm 0,09 điểm, tương đương 0,15%. Khối lượng giao dịch đạt 5,1 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 90,44 tỷ đồng. Toàn thị trường có 68 mã tăng giá (trong đó có 19 mã tăng trần); 58 mã đứng giá và 558 mã giảm giá (trong đó có 12 mã giảm sàn).

Minh Ngọc

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/kinh-te/201911/thi-truong-chung-khoan-trong-nuoc-duy-tri-da-tang-c7c43cf/