Thị trường chứng khoán Mỹ: Lạc quan về đàm phán thương mại, S&P 500 đạt mức kỷ lục

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch 21/10 nhờ sự lạc quan của nhà đầu tư trên thị trường...

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm vào phiên giao dịch thứ Hai (21/10) nhờ sự lạc quan về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng như mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2019.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 3.000 điểm kể từ phiên giao dịch 18/09. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,9%, đóng cửa tại ngưỡng 8.162,99 điểm.

Chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục kể từ 18/09/2019. Nguồn: Investing.com

Hiện tại, chỉ số S&P 500 chỉ còn cách 0,7% so với mức cao kỷ lục 3.027,98 điểm đã ghi nhận vào ngày 26/07/2019.

Ông Arian Vojdani, Chiến lược gia đầu tư tại MV Financial cho biết, "mỗi khi S&P 500 gần đạt đến mức kỷ lục trên thì lại giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu không có quá nhiều sự tác động từ các tin tức địa chính trị, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy thị trường vượt qua mức kháng cự đó".

Cổ phiếu Apple dẫn đầu đà tăng của Dow Jones, với mức tăng hơn 1,5% lên mức cao kỷ lục sau khi một nhà phân tích tại Raymond James đã nâng mục tiêu giá của Công ty này từ 250 USD/cổ phiếu lên 280 USD/cổ phiếu. Đà tăng này đã giúp xoa dịu bớt sức ép giảm điểm 3,8% của cổ phiếu Boeing. Kết phiên giao dịch 21/10, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 0,2%, đóng cửa tại 26.827,64 điểm.

Chỉ số Dow Jones tăng trong phiên 21/10. Nguồn: Investing.com

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cho biết, Bắc Kinh sẽ làm việc với Mỹ để giải quyết các mối quan tâm thương mại của nhau. Ông cũng cho biết cả hai bên đều đã đạt được những cải thiện đáng kể trong mối quan hệ thương mại.

Bình luận của ông Lưu được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày 11/10 rằng, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được giai đoạn một của hiệp định thương mại song phương. Ông Trump cũng cho biết ông hy vọng một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký kết vào thời điểm cuộc họp Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Chile vào giữa tháng 11.

Bên cạnh sự quan tâm dành cho cuộc thương chiến, các nhà đầu tư cũng tập trung vào việc công bố kết quả kinh doanh của các công ty. Với hơn 120 công ty thuộc S&P 500 chuẩn bị công bố kết quả. McDonald’s, Ford Motor, Boeing và Caterpillar là những công ty dự kiến sắp công bố kết quả kinh doanh quý III/2019.

►Thị trường chứng khoán chiều 21/10: Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường?

Nguồn CNBC

Vũ Hoài

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan-my-lac-quan-ve-dam-phan-thuong-mai-sp-500-dat-muc-ky-luc-3330934/