Thị trường chứng khoán Mỹ: Đàm phán thương mại tiến triển, S&P 500 lại lập đỉnh cao mới

Hy vọng về những tiến triển trên mặt trận thương mại Mỹ-Trung đang thúc đẩy chứng khoán thế giới đi lên.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết vào cuối tuần trước rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang hướng đến việc hoàn tất thỏa thuận thương mại "giai đoạn một".

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên hôm 28/10 rằng Mỹ đang hướng tới việc ký kết thỏa thuận.

Đón nhận tin này, cổ phiếu đã tăng điểm và đẩy S&P 500 vượt qua kỷ lục ngày 26 tháng 7. Chốt phiên, chỉ số này đóng cửa ở mức 3.039 điểm, tăng 0,6%.

Trump đã tweet rằng chỉ số chứng khoán "đạt mức cao nhất mọi thời đại", vài phút sau khi tiếng chuông mở cửa. "Đây là một chiến thắng lớn cho công việc, cho tất cả mọi người," ông nói.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq đã giảm ngay khi thiết lập một kỷ lục mới. Chỉ số này đóng cửa tăng 1%, nhưng vẫn thấp hơn 5 điểm so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được tháng Bảy.

“Mặc dù không có gì được đảm bảo trên thị trường chứng khoán, nhưng hôm nay là một ngày may mắn: ngày 28 tháng 10 là ngày tốt nhất trong năm đối với chứng khoán”, theo ông Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường cấp cao của LPL Financial.

Chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 0,5%, nhưng vẫn thấp hơn 1% so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 7.

"Các cổ phiếu cũng có thể được hỗ trợ dựa trên kỳ vọng Chủ tịch Fed Powell và các đồng sự sẽ hạ lãi suất 0,25% lần thứ ba liên tiếp", Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda nói.

Cuộc họp hàng tháng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu vào hôm nay (29/10), và quyết định chính sách tiền tệ của cơ quan này sẽ được đưa ra vào lúc 2 giờ chiều ngày 30/10 (giờ Mỹ). Xác suất FED cắt giảm lãi suất một phần tư điểm phần trăm khác là 95%, theo Công cụ FedWatch của CME. Đó sẽ là lần cắt giảm thứ ba trong năm nay.

Nguồn CNN

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/chung-khoan/thi-truong-chung-khoan-my-dam-phan-thuong-mai-tien-trien-sp-500-lai-lap-dinh-cao-moi-3331089/