Thị trường chứng khoán châu Á sẽ tập trung vào vắc xin vào năm 2021

Kỳ vọng vắc xin xuất hiện ở châu Á vào năm 2021, các nhà đầu tư tin tưởng rằng tốc độ tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán trong năm 2020 sẽ được duy trì trong năm mới.

Sự đóng góp của khu vực châu Á vào tổng vốn hóa trên toàn cầu là nhiều nhất kể từ năm 2010, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc, đang trỗi dậy hậu đại dịch nhanh hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới.

Tại châu Á, các công ty thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm qua và các chủ ngân hàng tin rằng việc triển khai vắc xin trên toàn cầu sẽ chứng kiến lĩnh vực này thống trị thị trường một lần nữa vào năm 2021.

Selina Cheung, Giám đốc điều hành khu vực châu Á tại UBS ở Hồng Kông cho biết: “Có một cơ hội cho các giao dịch kiếm tiền liên quan đến Covid-19 vào năm 2021”.

"Chúng tôi dự kiến sẽ nhìn thấy nhiều công ty liên quan đến lĩnh vực sức khỏe và vắc xin niêm yết lên thị trường trong nửa đầu năm tới”, ông cho biết.

Với mức thanh khoản chưa từng có từ các chính phủ và ngân hàng trung ương bơm tiền tràn ngập hệ thống toàn cầu, thị trường chứng khoán đã có một năm thăng hoa chưa từng có.

Theo báo cáo hàng năm của IMF công bố vào tháng 11, gần 7,5 nghìn tỷ USD đã được các ngân hàng trung ương toàn cầu bơm ra vào năm 2020 để giảm bớt những tác động kinh tế.

Kenneth Ho, Giám đốc điều hành của Haitong International cho biết: “Rất nhiều người không mong đợi mức độ hoạt động lớn của NHTW trên thị trường nhưng điều này lại rất được hoan nghênh và đó là một động lực tốt cho nền kinh tế vì họ đã bơm rất nhiều vốn cần thiết”.

"Thị trường được thúc đẩy bởi tính thanh khoản và nó sẽ tiếp tục duy trì trong một thời gian tới", ông cho biết thêm.

Hồng Kông sẽ kết thúc năm 2020 với tư cách là khu vực có các thương vụ IPO phổ biến thứ hai trên thế giới sau Nasdaq với 119 thương vụ trị giá 31,21 tỷ USD, dữ liệu của Refinitiv cho thấy.

"Chúng tôi thấy một nhóm lớn các công ty đã đạt đến một quy mô nhất định trong hoạt động kinh doanh của họ, nơi họ đã sẵn sàng niêm yết và chúng tôi kỳ vọng các nhà đầu tư vào năm 2021 sẽ tiếp tục xem xét các công ty như vậy trên các lĩnh vực khác nhau", Trưởng bộ phận đầu tư chứng khoán khu vực châu Á Thái Bình Dương của Credit Suisse, Johnson Chui cho biết về triển vọng IPO của Hồng Kông.

Thương vụ IPO trị giá 37 tỷ USD của Ant Group đã bị hoãn lại vào tháng 11 khi Trung Quốc công bố cơ chế quản lý mới cho các công ty fintech, nếu thương vụ này không bị hoãn lại sẽ đưa Hồng Kông lên vị trí đầu bảng xếp hạng toàn cầu về các thương vụ IPO trong năm nay.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-se-tap-trung-vao-vac-xin-vao-nam-2021-post258222.html