Thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức): Cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trạm Trôi (huyện Hoài Đức, Hà Nội) Lê Văn Phúc cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Chính quyền địa phương lập biên bản sự việc trước khi tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Chính quyền địa phương lập biên bản sự việc trước khi tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Nhiều công trình sau khi bị xử lý vẫn cố tình vi phạm.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế lần thứ 2 một công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu số 7 (thị trấn Trạm Trôi).

Tại khu dân cư số 6 - 7 (thị trấn Trạm Trôi) có nhiều vi phạm trật tự xây dựng.

Khu vực số 6 - 7 thị trấn Trạm Trôi là khu đồng trũng không sản xuất nông nghiệp được nên người dân đã tự ý xây bờ cố định bằng tường gạch để giữ ruộng, cũng bị lực lượng chức năng tháo dỡ.

Nhiều công trình vi phạm chuẩn bị xây dựng cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện và tháo dỡ kịp thời.

Doãn Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/thi-tran-tram-troi-huyen-hoai-duc-cuong-che-pha-huy-cong-trinh-vi-pham-340642.html