Thị trấn tại Nigeria kỷ niệm danh hiệu 'thủ đô sinh đôi của thế giới'

Đến với thị trấn Igbo Ora, Nigeria, du khách chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên với khẩu hiệu chào đón không nơi nào có: 'Thủ đô sinh đôi của thế giới'.

Để kỷ niệm danh hiệu tự xưng “Thủ đô sinh đôi của thế giới”, thị trấn đã tổ chức lễ hội hàng năm, thu hút hàng trăm cặp sinh đôi từ khắp đất nước đến tham gia. Đây là năm thứ hai lễ hội thú vị này được tổ chức.

Hai cặp sinh đôi Taiwo Adejare và Kehinde Adejare tại Igbo Ora, bang Oyo, ngày 4/4/2019. Ảnh: Reuters

Tại lễ hội, các cặp song sinh nam và nữ, già, trẻ thậm chí là trẻ sơ sinh cùng hát và nhảy múa, trình diễn trang phục đầy màu sắc trong màn ảo thuật hóa trang.

“Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú khi được tham gia lễ hội dành cho các cặp sinh đôi”, cặp song sinh nam Kehinde Durowoju và Taiwo, 40 tuổi, chia sẻ với hãng thông tấn AFP.

Theo thống kê, rất khó để đưa ra con số cụ thể nhưng một nghiên cứu của bác sĩ phụ khoa người Anh Patrick Nylander chỉ ra rằng, trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 1982 đã ghi nhận trung bình 45 đến 50 ca sinh đôi trên 1.000 ca sinh tại khu vực địa phương.

Thị trấn Igbo Ora, Nigeria là nơi tập trung nhiều ca sinh đôi nhất trên thế giới. Ảnh:Yahoo News

Thị trấn Igbo Ora, Nigeria là nơi tập trung nhiều ca sinh đôi nhất trên thế giới. Cư dân trong thị trấn cho biết hầu hết các gia đình tại đây đều có cặp song sinh.

Nhà lãnh đạo truyền thống Jimoh Olajide Titiloye cho biết lễ hội được tổ chức nhằm mục đích quảng bá thị trấn Igbo Ora là “điểm đến du lịch sinh đôi hàng đầu trên thế giới” và ông đang nỗ lực để đưa thị trấn vào Sách kỷ lục Guinness.

Một lãnh đạo truyền thống ở thị trấn Oyo, Yoruba, Oba Lamidi Adeyemi nói rằng sự ra đời của các cặp song sinh sẽ đem lại bình an, tiến bộ, thịnh vượng và may mắn cho cha mẹ.

Những dân địa phương cho rằng lý do dẫn đến tỷ lệ sinh đôi cao có thể là do chế độ ăn của phụ nữ tại thị trấn này. Họ ăn lá đậu bắp hoặc súp món Amala, một món địa phương làm từ khoai mỡ và bột sắn. Ngoài ra, còn có một giả thuyết khác là khoai mỡ thúc đẩy sản xuất gonadotropin, một chất hóa học kích thích rụng nhiều trứng./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)
Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thi-tran-tai-nigeria-ky-niem-danh-hieu-thu-do-sinh-doi-cua-the-gioi-968059.vov