Thị trấn Phong Điền - Cần Thơ hướng đến một đô thị văn minh

Với định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới nên chính quyền thị trấn Phong Điền đang phấn đấu trở thành một đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh.

Thị trấn Phong Điền là đơn vị hành chính trung tâm của huyện Phong Điền - một điểm nhấn trên bản đồ du lịch sinh thái thành phố Cần Thơ. Với diện tích tự nhiên khoảng 765ha, thị trấn có 2.518 hộ gia đình và 12.988 nhân khẩu sinh sống bằng nghề dịch vụ mua bán nhỏ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chính quyền quan tâm đúng mức nhằm tạo ấn tượng đẹp về bộ mặt của địa phương.

Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chính quyền quan tâm đúng mức nhằm tạo ấn tượng đẹp về bộ mặt của địa phương.

Nơi đây còn là điểm dừng chân của rất nhiều du khách trong và ngoài nước khi tham gia các tour du lịch sinh thái miệt vườn. Do đó công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường được chính quyền quan tâm đúng mức nhằm tạo ấn tượng đẹp về bộ mặt của địa phương. Với mục tiêu xây dựng Phong Điền thành “thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2018, Đảng ủy thị trấn đã ra nghị quyết số 04/NQ – ĐU và được chính quyền triển khai bằng những kế hoạch cụ thể, đồng bộ.

Chính quyền địa phương còn thường xuyên tổ chức các đội thanh niên tự nguyên vớt rác trên sông.

Ngay từ đầu năm 2018, ban chỉ đạo đã tổ chức họp để tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí của “Thị trấn sạch rác” như không để tồn lưu rác thải, đổ rác đúng địa điểm và thời gian qui định, quản lý tốt vật nuôi…

Ngoài ra, thị trấn còn tổ chức các đội, nhóm thanh niên tình nguyện vớt rác trên sông. Đồng thời, chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các tình trạng đeo bám, vòi vĩnh du khách, phát tờ rơi quảng cáo bừa bãi, phát loa bán hàng ầm ĩ ở nơi công cộng; phân công cụ thể từng cán bộ chịu trách nhiệm về một tuyến đường, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Song song đó, đội kiểm tra liên ngành và chuyên ngành tổ chức kiểm tra thường xuyên để chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng phơi quần áo hoặc để vật dụng trước cửa nhà mặt tiền, buôn bán hàng rong trái qui định, chợ cóc, chợ tạm mọc tự phát, đảm bảo hệ thống chiếu sáng, thoát nước công công luôn hoạt động tốt. Hàng tuần đều tổ chức tổng vệ sinh cơ quan, đường phố vào chiều thứ sáu.

Ông Nguyễn Việt Long - Phó Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: "Dù chính quyền có nỗ lực như thế nào đi nữa nhưng nếu không có sự đồng lòng, chung sức của người dân thì cũng không thể thành công. Chính vì thế chúng tôi đã kiên trì tuyên truyền, vận động nhằm thuyết phục người dân chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh.

Bên cạnh đó, giải thích cho người dân hiểu rằng khi thị trấn trở thành một đô thị văn minh thì người dân tại địa phương sẽ là người đầu tiên hưởng thụ thành quả".

Video: Cần Thơ - Đô thị sông nước đáng sống

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/thi-tran-phong-dien--can-tho-huong-den-mot-do-thi-van-minh-d134892.html