Thị trấn Mỹ bán nhà giá 1 USD

Người mua được chọn qua hình thức quay xổ số và phải cam kết cải tạo căn nhà trong vòng một năm, sống tại đó trong ít nhất 5 năm ...

 Căn nhà giá 1 USD tại Gary, bang Indiana, Mỹ - Ảnh: Gary, Indiana.

Căn nhà giá 1 USD tại Gary, bang Indiana, Mỹ - Ảnh: Gary, Indiana.

Tại thị trấn Gary, hạt Lake County, bang Indiana (Mỹ), một chương trình đặc biệt được đưa ra nhằm giúp việc sở hữu một căn nhà trở nên dễ dàng hơn. Theo đó, mỗi năm, thị trấn này bán ra nhiều căn nhà với giá chỉ 1 USD, CNBC cho biết.

Chương trình này, có tên Dollar House Program, là sáng kiến giúp những người không đủ khả năng mua nhà theo phương thức truyền thống có thể sở hữu một căn nhà, Lakia Manley - chuyên viên điều phố nhà thuộc Bộ phận Phát triển Cộng đồng của thị trấn Gary cho biết.

Chương trình này cũng giúp giải quyết một vấn đề kinh niên của thị trấn. Từ những năm 1960, ngành công nghiệp thép suy giảm khiến dân số tại Gary giảm dần và nhiều căn nhà bị bỏ hoang, theo Business Insider.

Người mua nhà được lựa chọn qua một hệ thống xổ số và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, bao gồm cải tạo căn nhà trong vòng một năm, sống tại đó trong ít nhất 5 năm và có thu nhập tối thiểu 35.000 USD/người/năm. Ngoài ra, người mua nhà cũng phải sửa chữa mọi hỏng hóc và đưa căn nhà về trạng thái có thể ở được.

Những căn nhà nằm trong chương trình này không phải trong tình trạng quá hư hại đến mức phải đập đi xây lại, nhưng vẫn cần phải tu sửa đáng kể.

"Điều này sẽ cho phép một người mua một căn nhà với giá 1 USD, bỏ chút công sức tu sửa những chỗ cần thiết để đưa căn nhà trở lại trạng thái bình thường và sống ở đó trong 5 năm, sau đó họ có thể làm bất cứ điều gì với căn nhà - cho thuê hoặc bán", Manley nói.

Những căn nhà giá 1 USD tại thị trấn Gary - Ảnh: Gary, Indiana.

Chương trình nhà ở này được đưa ra khoảng 30 năm trước với tên gọi Homestead Program, sau đó bị dừng và rồi khôi phục trở lại với tên gọi Dollar House Program vào năm 2013.

Thị trưởng của Gary - Karen Freeman-Wilson - người đã khôi phục chương trình - có mối liên hệ cá nhân với chương trình này. Bản thân bà từng là người mua nhà dưới chương trình Homestead Program, Karen muốn giúp những người khác cũng có cơ hội như mình, bà nói với CNBC.

Bà Manley cho biết đợt quay xổ số gần đây nhất đã tìm ra người mua cho 7 căn nhà. Một đợt quay tiếp theo sẽ sớm được thực hiện để tìm ra chủ nhân cho nhiều căn nhà khác tại thị trấn này - cách trung tâm thành phố Chicago, bang Illinois khoảng 40 km về phía nam.

Theo bà Manley, chương trình này mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Người mua được sở hữu nhà với giá rẻ như cho, còn những căn nhà được phục hồi và giá trị tăng lên.

Hoài Thu

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/thi-tran-my-ban-nha-gia-1-usd-20190114215925899.htm