Thị trấn Di Linh, Lâm Đồng: 114 tổ phụ nữ tiết kiệm hùn vốn trên 1,8 tỷ đồng cho hội viên nghèo vay

Hội LHPN thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) hiện có 21/23 chi hội xây dựng được 114 tổ phụ nữ tiết kiệm với gần 2.600 hội viên tham gia, đã hùn vốn với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng giúp hội viên nghèo. Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

 Bà Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội

Bà Đỗ Thị Thu Thảo (bìa trái), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội

Ngày 23 và 24/3, Hội LHPN thị trấn Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Tham dự Đại hội có 105 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.700 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn tham gia. Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự Đại hội.

Hội LHPN thị trấn Di Linhđã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nổi bật là phong trào thi đua "Phụ nữ năng động, tích cực học tập, lao động sáng tạo", Cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã thu hút cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia. Hội đã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực như: Vận động người thân, con em trong gia đình không vi phạm pháp luật để bảo vệ, xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình hay được ra đời như: xây dựng các mô hình phân loại rác, thu gom phế liệu, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, xây dựng đường hoa và "Ngày thứ 7 xây dựng đô thị văn minh".

Ở lĩnh vực kinh tế, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cán bộ, hội viên và tầng lớp phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh như: phối hợp với ngành nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cà phê, kỹ thuật nuôi gà, trồng nấm rơm, đan móc len và may mặc… Đến nay, thu nhập bình quân trên địa bàn thị trấn đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 1,4 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,7%.

Ngoài ra, Hội LHPN thị trấn Di Linh tiếp tục duy trì các hoạt động tiết kiệm, hùn vốn. Đến nay Hội đã có 21/23 chi hội xây dựng được 114 tổ phụ nữ tiết kiệm, hùn vốn, có gần 2.600 hội viên tham gia với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng, cho 353 hội viên nghèo, khó khăn vay với lãi suất thấp; tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay thông qua hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã .

Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn Di Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 27 đại biểu vào Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên. Bà Phạm Thị Thu Hiền được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Di Linh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thi-tran-di-linh-lam-dong-114-to-phu-nu-tiet-kiem-hun-von-tren-18-ty-dong-cho-hoi-vien-ngheo-vay-20210324183121015.htm