Thị trấn Đại Đình,Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Xây dựng đô thị văn minh

Những năm qua, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, từng bước xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, đổi mới.

Thị trấn Đại Đình ngày càng đổi mới và phát triển.

Thị trấn Đại Đình ngày càng đổi mới và phát triển.

Thị trấn Đại Đình có tổng diện tích tự nhiên hơn 3.452 ha, trong đó, đất trồng trọt 512 ha, còn lại là đất đồi rừng, đất ở và sông ngòi, ao hồ. Phần lớn đất sản xuất nông nghiệp dựa vào thiên nhiên vì không chủ động được nguồn nước.

Nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của địa phương, Đảng ủy, UBND thị trấn Đại Đình luôn phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đến cán bộ, đảng viên và người dân những cách làm hay và hiệu quả.

Xác định sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của người dân, cấp ủy, chính quyền thị trấn quan tâm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đưa các giống cây có chất lượng, năng suất, sản lượng cao vào sản xuất, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm.

Thị trấn còn chú trọng đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi nội đồng, giao đất, giao rừng đến các hộ; đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế vườn, đồi, trang trại. Đến nay, 100% diện tích gieo cấy được nhân dân gieo trồng bằng các giống lúa lai năng suất cao năng suất lúa trung bình đạt 48 - 50,5 tạ/ha; giá trị bình quân đạt hơn 42,8 triệu đ/ha; riêng đất lâm nghiệp được phủ kín bằng cây kasia và bạch đàn cao sản.

Cùng với chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, thị trấn đẩy mạnh chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Do có bước đi thích hợp, chăn nuôi hộ gia đình có bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ đã có sự đầu tư quy mô lớn, trị giá hàng trăm triệu đồng, nâng tổng đàn gia súc hiện có hơn 1.400 con trâu bò các loại, tăng so với năm 2019; gần 6.000 con lợn, trong đó đàn lợn sinh sản chiếm 15%; toàn xã có hơn 98.000 gia cầm, thủy cầm. Tổng thu nhập từ sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt hơn 127,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2019, chiếm 27% tỷ trọng cơ cấu kinh tế.

Bên cạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền thị trấn chỉ đạo khai thác tối đa lợi thế khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên để phát triển thương mại - dịch vụ du lịch. Đến nay, đã có 540 hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu di tích lịch sử và danh thắng Tây Thiên, khu chợ và các tuyến đường trục chính tỉnh lộ 302; trong đó,có 58 hộ kinh doanh ăn uống, 384 hộ kinh doanh thương nghiệp dịch vụ, 23 hộ kinh doanh vận tải, 11 hộ kinh doanh nhà nghỉ...

Thị trấn đã giải quyết được việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 5 - 8 triệu đ/người/tháng. Tổng thu nhập từ thương mại - dịch vụ năm 2020 đạt hơn 198,5 tỷ đồng, chiếm 42% cơ cấu giá trị kinh tế của địa phương.

Với định hướng đúng, cách làm hiệu quả, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ ở Đại Đình đã giúp người dân có nhiều cách làm giàu hiệu quả, từ đó ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Năm 2020, tổng sản lượng lương thực và cây có hạt đạt hơn 3.000 tấn. Tổng giá trị sản xuất thu nhập bằng tiền đạt 472,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đạt 42,4 triệu đồng/người. Số hộ nghèo giảm còn 43 hộ, chiếm 1,32%, giảm 0,98% so với cùng kỳ năm 2019.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Đại Đình cho biết: Những mục tiêu, giải pháp của địa phương đặt ra được tuyên truyền đến nhân dân thông qua các chi bộ Đảng, tổ chức chính trị - xã hội đã tạo ra phong trào thi đua tích cực, hiệu quả với những giải pháp cụ thể, phù hợp. Chọn từng việc, từng khâu tập trung thực hiện với quan điểm chỉ đạo làm đến đâu chắc tới đó; lấy tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân; xử lý, giải quyết mọi công việc có lý, có tình... giúp thị trấn Đại Đình xây dựng đô thị văn minh ngày càng giàu đẹp.

Việc thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh đô thị.

Gia Linh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thi-tran-dai-dinhtam-dao-vinh-phuc-xay-dung-do-thi-van-minh-305497.html