Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lường trước gian lận từ khẩu trang

Trong tình hình dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT quy định thí sinh, cán bộ, giáo viên làm công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT đều phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khó tránh khỏi việc thí sinh có thể lợi dụng khẩu trang để thực hiện các hành vi gian lận trong thi cử.

Kiểm tra khẩu trang trước khi sử dụng

Tại Đồng Tháp, ông Bùi Quý Khiêm, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT, Ủy viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho biết: Bắt buộc phải đeo khẩu trang trên đường đi từ nhà đến điểm thi đối với thí sinh. Thí sinh chỉ hạ khẩu trang khi cán bộ coi thi làm thủ tục gọi vào phòng thi để nhận diện.

Ông Bùi Quý Khiêm cho biết, sở GD&ĐT đã quy định rõ: Thí sinh phải cho cán bộ coi thi kiểm tra khẩu trang đề phòng việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để có hành vi gian lận trong kỳ thi. Sẽ bố trí ít nhất 1 bộ găng tay cao su/buổi thi/phòng thi để cán bộ coi thi sử dụng khi kiểm tra khẩu trang của thí sinh tại các điểm thi.

Bên cạnh đó, các điểm thi phải chuẩn bị một cơ số khẩu trang dự phòng để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Thí sinh sẽ được phát khẩu trang mới khi vào phòng thi.

Thí sinh sẽ được phát khẩu trang mới khi vào phòng thi.

Phát khẩu trang mới cho thí sinh

Thông tin từ ông Nguyễn Tư Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, cán bộ coi thi đã được tập huấn, lưu ý kỹ về việc phòng chống gian lận trong thi cử, trong đó có gian lận từ lợi dụng đeo khẩu trang. Đặc biệt, để giúp lực lượng thanh tra, lãnh đạo điểm thi, giám thị coi thi phòng ngừa tình trạng trên, Sở Công an Gia Lai đã có văn bản nêu rõ các linh kiện, thiết bị tinh vi, dễ giúp thí sinh gian lận trong thi cử.

“Ngày 6/8 họp Ban Chỉ đạo, chúng tôi tiếp tục quán triệt nội dung này” – ông Nguyễn Tư Sơn thông tin.

Tại Đắk Lắk, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có nội dung về khẩu trang.

Riêng việc gian lận, cán bộ giáo viên đã được tập huấn kỹ gồm cả việc lợi dụng từ đeo khẩu trang. Theo đó, khi vào phòng khi thí sinh đã được nhắc nhở không mang những vật dụng không được cho phép và tuyệt đối chấp hành các quy định khác trong phòng thi. Qua đó, sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định nếu thí sinh cố tình vi phạm nội quy.

Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh ôn thi tốt nghiệp.

Ở Cà Mau, hiện Ban đại diện cha mẹ học sinh đã vận động được hơn 30 nghìn khẩu trang. Theo ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau: Số lượng này sẽ được để vị trí tiện lợi ở khu vực cổng trường, cấp miễn phí cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh khi vào khu vực thi tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

“Đến cổng trường thí sinh tháo khẩu trang để lại và nhận khẩu trang mới do điểm thi cấp miễn phí. Điều này vừa giúp phòng chống dịch bệnh lại có thể ngăn ngừa thí sinh có thể lợi dụng khẩu trang để gian lận trong thi cử” – ông Nguyễn Minh Luân cho hay.

Theo Elen Trần/Sinh viên Plus

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/thi-tot-nghiep-thpt-2020-luong-truoc-gian-lan-tu-khau-trang-20200807162057192.html