Thi tốt nghiệp THPT 2020: Lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra, động viên các thí sinh

Sáng 9/8, khoảng 80.000 thí sinh của Hà Nội dã bước vào môn thi Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố đã đến kiểm tra và động viên các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Tại phòng thi, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi, khắc phục mọi khó khăn khi kỳ thi được tổ chức trong thời điểm dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo điểm thi và Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ thi, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 như: khử khuẩn các điểm thi, chuẩn bị các trang thiết bị phòng chống dịch, sắp xếp chỗ ngồi cho thí sinh trong phòng thi đúng theo quy định, đảm bảo khoảng cách an toàn cho các thí sinh. Các điểm thi đều có phòng y tế, phòng thi dự phòng, có các hình thức tuyên truyền về phòng dịch cho các thí sinh và người nhà thí sinh…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, đây là kỳ thi đặc biệt được tổ chức trong thời điểm dịch có diễn biến phức tạp. Do đó, các điểm thi trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và trên toàn địa bàn thành phố nói chung cần triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, rà soát các biểu hiện bất thường về sức khỏe của các thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại điểm thi.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố phát biểu sau khi kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Bên cạnh đó, đối với các thí sinh đi về từ vùng dịch đang được các điểm thi sắp xếp ngồi thi riêng tại phòng thi dự phòng, sau khi kết thúc kỳ thi cần tiếp tục được theo dõi sức khỏe, cần thiết cho xét nghiệm thêm một lần nữa. Các điểm thi cần tiến hành vệ sinh, khử khuẩn tại các phòng thi sau mỗi buổi thi, đảm bảo an toàn cho môn thi tiếp theo; chuẩn bị lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thay thế khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường; tuyên truyền để phụ huynh học sinh không tụ tập đông người ở bên ngoài cổng trường, các thí sinh ra khỏi phòng thi cũng không nên tụ tập đông. Lực lượng công an, dân phòng cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho điểm thi, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lộ đề, lọt đề, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm khác làm ảnh hưởng đến thí sinh.

Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng có 28 phòng thi với 681 thí sinh và 94 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại điểm thi. Theo số liệu báo cáo của điểm thi, trong buổi chiều 8/8, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đã có 3 thí sinh đi từ vùng dịch về, trong đó có 1 thí sinh về Hà Nội từ ngày 24/7 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 2 thí sinh về Hà Nội từ 21 ngày trước, không có trường hợp F2 , không có trường hợp thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Đối với 3 thí sinh đi từ vùng dịch về, Trưởng điểm thi đã bố trí cho ngồi thi riêng ở phòng thi dự phòng để đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh khác.

Bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình, Trưởng ban Chỉ đạo thi của quận cho biết, toàn quận có 4 điểm thi với 106 phòng thi và hơn 2.500 thí sinh. Quận đã thành lập đoàn kiểm tra đi kiểm tra các điểm thi trên địa bàn và tổ chức khử khuẩn xong trong ngày 5/8. Các lực lượng thanh tra giao thông, công an, thanh niên tình nguyện được bố trí đầy đủ bảo đảm trật tự giao thông quanh khu vực điểm thi, Trung tâm y tế quận cũng cử 5 cán bộ y tế hỗ trợ các điểm thi đo thân nhiệt và các công việc liên quan đến phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban chỉ đạo thi thành phố kiểm tra tại điểm thi Trường THCS Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Cúc/ TTXVN

Cũng trong sáng 9/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra và động viên thí sinh tại điểm thi Trường Trung học Cơ sở Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/thi-tot-nghiep-thpt-2020-lanh-dao-tp-ha-noi-kiem-tra-dong-vien-cac-thi-sinh-20200809091908142.htm