Thi Toán vào lớp 10 ở Hà Nội: Đề 'dễ thở', tăng áp lực tuyển sinh

Kết thúc môn thi Toán chiều ngày 7/6, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ, thí sinh làm được 80% đề vẫn lo trượt.

Chiều ngày 7/6, thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019.

Đề thi môn Toán được đánh giá là tương đối dễ, chỉ có một số câu dành cho học sinh khá giỏi.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Toán lớp 10 ở Hà Nội.

Thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Toán lớp 10 ở Hà Nội.

Học sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi bởi không quá khó để có thể đạt được 8-9 điểm.

Phan Anh, học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết: "Cách ra đề thi năm nay tương tự với đề thi năm 2017, lặp lại về cách thức ra đề tức là đề thi vẫn gồm 5 bài toán lớn, mỗi bài gồm nhiều câu hỏi nhỏ, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần độ khó. Còn bài thi em làm tương đối tốt được khoảng 90%".

Thí sinh vui vẻ sau khi kết thúc thi môn Toán lớp 10 THPT

Theo thí sinh Trịnh Kiều Linh, Trường THCS Chu Văn An: "Đề thi có khoảng 85% câu hỏi thuộc phần kiến thức cơ bản, 15% câu hỏi vận dụng ở mức độ khó nên em cũng chỉ làm được đến 80-90%".

Cũng theo Linh, đề thi có tính phân loại cao như câu I.3, câu III.2b; câu IV.4, câu V, đòi hỏi các thí sinh phải có kỹ năng tính toán, tư duy và lập luận toán học tốt.

Đề thi được đánh giá tương đối dễ, nhiều thí sinh tự tin làm được đến 90%

Trong khi đó, thí sinh Phạm Thị Phương Chi, Trường THCS Tân Mai cho biết: "Em làm được khoảng 80% nhưng vẫn lo trượt vì đề tương đối "dễ thở", nhiều bạn sẽ làm tốt, điểm chuẩn có thể tăng".

Nhận xét về đề thi Toán vào lớp 10 THPT công lập năm nay của TP Hà Nội, thầy Cao Danh Hiếu, giáo viên dạy Toán trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng đề thi năm nay khá quen thuộc, theo cấu trúc cũ, không có điểm mới, đột phá.

“Để đạt được điểm 8 đề thi này không khó. Đề chỉ có câu phân loại thí sinh thuộc về phần đại số, 0,5 điểm, tuy nhiên câu này cũng rất lạ với thí sinh THCS nên nhiều em sẽ không làm được. Đề thi mang tính cơ bản, nhưng không hay. Tính phân loại thí sinh không cao. Phổ điểm phổ biến từ 8-8,5”.

Thầy Hiếu cũng lo ngại với tỷ lệ chọi khá cao, cộng thêm đề thi ít tính phân loại sẽ gây khó khăn trong công tác tuyển sinh năm nay./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/thi-toan-vao-lop-10-o-ha-noi-de-de-tho-tang-ap-luc-tuyen-sinh-771825.vov