Thi THPT quốc gia năm 2018: Tăng trách nhiệm, giảm sai sót

Từ ngày 25 đến 27-6, gần 930 nghìn thí sinh trên cả nước sẽ tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Tại Hà Nội, với gần 80 nghìn thí sinh đăng ký dự thi - số lượng thí sinh nhiều nhất trong các địa phương, thành phố đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi với quan điểm: Tăng ý thức, trách nhiệm cá nhân, giảm tối đa sai sót.

Không điều sinh viên, giảng viên hợp đồng coi thi

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tiếp tục giao cho các địa phương chủ trì, phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia với hai mục đích: Vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa tạo căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng. Có 10 trường đại học được phân công tham gia tổ chức kỳ thi tại Hà Nội. Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan, công bằng, toàn bộ các phần việc trong quy trình tổ chức thi tại Hà Nội được chia đều cho các thành viên với những nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể, trong đó, 50% số thành viên (gồm lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát phòng thi) là cán bộ, giảng viên đại học, số còn lại là cán bộ, giáo viên phổ thông.

Thí sinh cần nắm vững quy chế thi để đạt kết quả tốt nhất.

Với một kỳ thi có quy mô lớn và mục tiêu “hai trong một”, làm thế nào để loại bỏ hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử, hạn chế tối đa sai sót là vấn đề được Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội quan tâm. Sự việc một cán bộ coi thi để lọt đề thi ra ngoài trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 tại Hà Nội vừa qua để lại nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong khâu tổ chức thi.

Năm nay, với số lượng cán bộ coi thi lên đến 8 nghìn người, Hà Nội đặc biệt chú trọng việc tổ chức học tập quy chế thi cho 100% cán bộ coi thi, đồng thời yêu cầu 123 trưởng điểm thi tuyệt đối không được phân công nhiệm vụ cho những người chưa được học quy chế. “Các trường đại học lưu ý tổ chức cho cán bộ coi thi học quy chế bằng cả hai phương thức: Học qua văn bản và tổ chức học trực tiếp. Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường không phân công sinh viên, giảng viên hợp đồng và giảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ đi coi thi” - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại nhấn mạnh.

Cùng với việc tăng cường ý thức, trách nhiệm cá nhân của các thành viên tại từng điểm thi, Hà Nội cũng đặt ra nhiều biện pháp tăng cường giám sát kỷ luật phòng thi, trong đó có việc phòng, chống hành vi gian lận bằng thiết bị điện tử. Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Thời gian vừa qua, Công an thành phố đã phát hiện nhiều đối tượng mua, bán, tàng trữ hàng trăm tai nghe siêu nhỏ và các thiết bị điện tử phục vụ cho hành vi gian lận. Cách nhận biết, phát hiện và phòng ngừa gian lận bằng thiết bị điện tử sẽ được đơn vị triển khai cụ thể tới lãnh đạo và bộ phận giám sát của 123 điểm thi trên địa bàn tại hội nghị tập huấn công tác coi thi THPT quốc gia diễn ra vào ngày 22-6 tới.

Những điều cần nhớ trước giờ “G”

Khi ngày thi đã cận kề, ngoài việc ôn tập kiến thức, thí sinh cần dành thời gian để ghi nhớ quy định được đề ra với kỳ thi này, qua đó tăng cường ý thức, trách nhiệm tuân thủ quy chế thi, tránh bị “trượt oan” vì phạm phải những điều cấm.

Ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) lưu ý: Thí sinh cần nhớ danh mục vật dụng được mang vào phòng thi, tuyệt đối không mang theo bất cứ thứ gì ngoài danh mục này, nhất là điện thoại. Đồng thời, phụ huynh nên nhắc nhở con em trước mỗi buổi thi, bởi chỉ cần bị phát hiện mang điện thoại trong người, bất kể với mục đích gì, sử dụng hay chưa, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi ngay lập tức. Ngoài ra, các thí sinh cũng không được quên những quy định liên quan đến bài thi tổ hợp. Bởi, theo quy định của Bộ GD-ĐT, nếu thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài này, nếu bỏ 1 trong 2 bài thi, thí sinh sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp THPT - đồng nghĩa mất luôn cơ hội đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm nay.

Nhằm bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan, mỗi thí sinh trong phòng thi sẽ có một mã đề thi riêng. Riêng với bài thi tổ hợp, thí sinh lưu ý khi nhận đề phải rà soát ngay nhằm bảo đảm các môn thi thành phần trong mỗi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội phải có cùng một mã đề thi. Điểm mới của kỳ thi năm nay là thời gian nghỉ giữa các môn thi thành phần rút ngắn - chỉ còn 10 phút, vì vậy, thí sinh cần nhanh chóng hoàn thành môn thi thành phần trước để làm thủ tục dự thi môn thành phần tiếp theo. Những thí sinh thi một hoặc hai môn thi thành phần không liền nhau cần lưu ý quy định này để vào phòng thi đúng thời gian quy định, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi.

Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi

Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý (do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì), các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin và không nhận được tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/905352/thi-thpt-quoc-gia-nam-2018-tang-trach-nhiem-giam-sai-sot