Thi THPT quốc gia năm 2017: Đề thi Ngoại ngữ không khó nhưng không dễ

Chiều ngày 23/6, các thi sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia đã kết thúc bài thi môn Ngoại ngữ. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá dễ nhưng số đông khác lại bất an và lo lắng vì không chắc chắn đáp án của mình.

Các giáo viên dạy Ngoại ngữ tại điểm thi Trường THPT Trần Bội Cơ nhận định, đề thi Anh văn năm nay phân loại rõ ràng học lực của các thí sinh. Đối với thí sinh tại TP.HCM thì tiếng Anh là một lợi thế nên các bạn có vẻ tự tin. Những thí sinh có lực học khá giỏi sẽ có số điểm dự đoán từ 7 đến 8 điểm.

Thí sinh hoàn thành môn thi Ngoại ngữ vào chiều ngày 23/6. Ảnh: Bùi My

Bạn Hoàng Văn Tùng, học sinh trường THPT Thanh Bình bộc bạch: “Sau khi hoàn thành bài làm của mình, em nghĩ mình sẽ được trên 8 điểm. Vì đề thi có cấu trúc ngữ pháp và hệ thống từ vựng tương đối giống với các kiến thức mà em đã ôn tập”. Còn Bạn Nguyễn Thị Nhi, học sinh trường THPT Hùng Vương lại đắn đo chia sẻ: “Em thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, do không hểu nghĩa và chưa dịch được các từ mới nên có nhiều câu hỏi em chưa làm được. Nếu may mắn, em nghĩ mìn sẽ được 5 điểm”.

Theo lịch của Bộ giáo dục và Đào tạo, vào sáng ngày mai, tức 24/6 các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi: Lịch sử, Địa lỳ, Giáo dục công dân.

Bùi My

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/thi-thpt-quoc-gia-nam-2017-de-thi-ngoai-ngu-khong-kho-nhung-khong-de-d58871.html