Thi THPT quốc gia 2019: Đề văn vừa sức, thí sinh cười tươi ra khỏi phòng thi

Kết thúc môn thi thứ nhất trong ngày đầu kỳ thi THPT quốc gia, phần lớn thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi văn năm nay vừa sức với học sinh.

Sáng 25.6, hơn 75.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều thí sinh được phụ huynh đưa đến từ sớm để chuẩn bị tâm lý trước bài thi văn. Một số thí sinh tranh thủ ngồi ôn bài trước khi vào phòng thi.

Khoảng 9 giờ 10, mặc dù chưa hết thời gian làm bài nhưng nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi và rời khỏi phòng thi.

Thí sinh Trương Trí Anh (18 tuổi, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), người đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Chu Văn An, cho biết đề thi Ngữ Văn năm nay vừa sức với các thí sinh.

“Các bạn làm bài trong tâm thế thoải mái, không có ai vò đầu bứt tai. Em làm 2/3 thời gian đã hoàn thành bài thi của mình. Với bài thi của mình, em nghĩ sẽ được trên 7 điểm”, Trí Anh vui mừng nói.

Còn theo thí sinh Đỗ Đại Dương (18 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), đề thi năm nay đơn giản và không có gì đặc biệt, không đánh lừa thí sinh làm bài.

Đề văn năm nay, phần nghị luận xã hội về sức mạnh, ý trí con người. Bài 2 là cảm nhận của thí sinh về hình tượng sông Hương trong đoạn trích tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”.

“Năm nay em thấy đề thi trích cụ thể cả tác giả, tác phẩm nên rất dễ viết, còn phần ý trí con người thì đó là một vấn đề rất rộng mở, thoải mái nên hầu hết các bạn đều làm được bài”, Đại Dương hồ hởi nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều thí sinh bước ra phòng thi trước tiếng trống thu bài. Các thí sinh bước ra khỏi điểm thi với nụ cười tươi trên môi khiến các phụ huynh đội nắng, lo lắng chờ đợi phía bên ngoài ai cũng vui mừng.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/thi-thpt-quoc-gia-2019-de-van-vua-suc-thi-sinh-cuoi-tuoi-ra-khoi-phong-thi-1096403.html