Thi THPT quốc gia 2019: Đề thi văn ra 'Ai đã đặt tên cho dòng sông?'

Những thí sinh đầu tiên rời phòng thi nhận xét đề thi môn ngữ văn THPT quốc gia 2019 không quá khó và cũng không gây bất ngờ.

Báo Người Lao Động Online sẽ giải đề thi ngay sau khi môn thi kết thúc.

Thí sinh Hà Nội nhận xét đề văn

Sáng nay (25-6), hơn 887.000 thí sinh bắt đầu bước kỳ thi THPT quốc gia với môn ngữ văn (hình thức tự luận). Thời gian làm bài thi môn ngữ văn từ 7 giờ 35 phút, kéo dài trong 120 phút.

Tại điểm thi THCS Colette (TP HCM), thí sinh ra đầu tiên Bùi Ngọc Hiền đánh giá đề thi năm nay không bất ngờ với đề "Ai đã đặt tên cho dòng sông". Với học lực khá, em có thể nắm chắc 5 điểm.

Thí sinh sau khi kết thúc môn thi tại trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TP HCM)

Thí sinh sau khi kết thúc môn thi tại trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10, TP HCM)

Tại điểm thi Trường THPT Marie Curie (TP HCM), nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì làm được bài.

Thí sinh Nguyễn Quốc Bảo, học sinh Trường THPT Marie Curie, cho biết em học khối A nhưng với đề thi này em làm được khoảng 6 điểm. Bảo cho biết cấu trúc đề thi với 2 phần rõ ràng, quen thuộc; những bài thơ, đoạn trích trong đề thi không xa lạ với học sinh nên em nghĩ thí sinh nào cũng làm được với mức điểm trên trung bình.

Cũng học sinh trường THPT Marie Curie, em Đặng Phương Trang đánh giá nội dung phần đọc hiểu thực tế, bám sát đời sống. Phần văn học thậm chí còn “trúng tủ” nên chắc chắn em đạt điểm tốt.

Em Trần Mạnh Tiến thì có lời khuyên hãy bám sát sách giáo khoa và những bài giảng của thầy cô trên lớp. Cả 2 em cho biết kết quả điểm thi đạt ít nhất từ 6,5 trở lên.

Ở điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), nhiều thí sinh cũng rời phòng thi trước 25 phút so với thời gian.

Thí sinh rời phòng thi sớm ở Hà Nội

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ), em Lưu Minh Toàn (lớp 12A7, Trường THPT Châu Văn Liêm) nhận xét đề văn khó, phần đọc hiểu thì bài thơ không nằm trong chương trình học nên em làm theo những gì hiểu biết. Em ước chừng môn Văn chỉ 5 điểm.

TS Trường THPT Châu Văn Liêm trao đổi sau môn thi đầu tiên

Em Ngô Nguyễn Anh Khoa, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau), chia sẻ đề thi môn văn năm nay vừa sức. Em dự đoán điểm thi sẽ trên 7 điểm.

Nằm trong chương trình tiếp sức mùa thi, các đoàn viên, thanh niên tại điểm trường này đã hỗ trợ 300 phần cơm, nước uống, xe đưa đón miễn phí cho các sĩ tử.

Tiếp sức mùa thi tại Cà Mau

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay được tổ chức ở 63 cụm thi ở tất cả các tỉnh/TP với hơn 887.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo báo cáo của các tỉnh/thành, tỉ lệ thí sinh đến làm thủ tục ngày 24-6 đạt hơn 99%.

Cả nước có gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi với 887.104 thí sinh. Trong đó, có 233.977 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường ĐH (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Chiều nay, thí sinh thi môn toán với thời gian là 90 phút theo hình thức Trắc nghiệm.

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/thi-thpt-quoc-gia-2019-de-thi-van-ra-ai-da-dat-ten-dong-song-20190625083818862.htm