Thi THPT quốc gia 2018: Hồi hộp chờ đề tham khảo

​​​​​​​Học kỳ 1 năm học 2017-2018 đã kết thúc. Với những học sinh cuối cấp THPT, song song với việc học kiến thức lớp 12 còn phải dành thời thời gian để ôn tập kiến thức lớp 11. Tuy nhiên, do chưa có đề thi tham khảo của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 nên thầy và trò vẫn đang loay hoay giữa bể kiến thức.

Học sinh mong muốn sớm có đề thi tham khảo để làm quen. (Ảnh minh họa).

Mong sớm công bố đề thi tham khảo

Bộ GD&ĐT cho biết dự kiến đến cuối tháng 1-2018, Bộ sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Việc công bố này nhằm tạo điều kiện để giáo viên, học sinh có thể làm quen với định dạng của các đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi.

Về nội dung ôn tập, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh bao gồm chương trình giáo dục lớp 11 và lớp 12 THPT, trong đó tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12; chú ý tới các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải và bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

Hiện một số đơn vị đã chủ động xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia 2018 để các trường chủ động trong việc dạy và học đạt hiệu quả. Như Sở GD&ĐT Tuyên Quang đã phát hành bộ tài liệu ôn tập ở tất cả các môn có trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với các môn Toán, Vật lý, Hóa học... được xây dựng theo các chủ đề/chuyên đề của cả lớp 11 và lớp 12. Trong đó, mỗi chủ đề/chuyên đề bao gồm các phần: Kiến thức cơ bản, Luyện tập và Các câu hỏi trắc nghiệm. Yêu cầu của tài liệu là đảm bảo phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình; bao quát toàn bộ nội dung của lớp 11 và lớp 12; đảm bảo tính chính xác, khoa học; câu hỏi trắc nghiệm đạt yêu cầu theo quy định của việc ra đề thi trắc nghiệm chuẩn hóa.

Riêng đối với môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, khung chương trình ôn tập chia theo từng phần như đề thi minh họa gồm phần đọc hiểu, làm văn (nghị luận văn học và kỹ năng dựng đoạn văn nghị luận xã hội theo những yêu cầu khác nhau).

Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các trường có thể tham khảo tài liệu này được Sở GD&ĐT Tuyên Quang đăng tải công khai trên trang web của Sở.

Tuy nhiên, đây mới là những tài liệu do các đơn vị độc lập xây dựng chỉ mang tính chất tham khảo. Thầy và trò đang chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 vẫn mong muốn Bộ GD&ĐT sớm công bố đề thi tham khảo do khác với năm 2017, khối lượng kiến thức cần ôn tập năm nay bao gồm cả lớp 11.

Chủ động ôn tập

Ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh được chọn dự thi cả hai bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Điểm bài thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT.

Trong tất cả các môn thi bắt buộc và tự chọn, chỉ có bài thi Ngữ văn được tổ chức theo hình thức thi tự luận, các bài thi còn lại đều được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm. Thí sinh đã được làm quen với điều này từ năm trước nên không còn bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, với giới hạn chương trình bao gồm cả lớp 11 và 12, nếu học sinh dự định thi cả 2 bài thi tổ hợp thì khối lượng kiến thức phải ôn luyện tổng cộng 9 môn thi của 3 môn thi bắt buộc độc lập và 6 môn thuộc tổ hợp môn thi là rất nhiều.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy một số thí sinh năm ngoái đã bị trượt tốt nghiệp dù đủ điểm đỗ ĐH do bị điểm liệt một môn thi hoặc bỏ thi một trong hai bài thi tổ hợp. Vì vậy, theo nhiều giáo viên, học sinh cần cân nhắc và lựa chọn cho phù hợp, tránh biến cơ hội thành “bẫy” khiến mình rơi vào tình huống như một số anh chị năm ngoái mắc phải.

Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Ngọc Hải- giáo viên luyện thi THPT quốc gia môn Vật lí tại Hệ thống Giáo dục Học Mãi cho rằng, hiện nay khi chưa có hướng dẫn ôn tập chi tiết từ Bộ GD&ĐT học sinh trước hết tập trung học và ôn tập kiến thức lớp 12. Khi Bộ công bố đề minh họa, thầy cô sẽ có định hướng về đề cương ôn tập nội dung môn thi của lớp 11, như vậy sẽ tránh lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cũng không loại trừ được lượng kiến thức cần ôn tập bởi nếu khoanh vùng sai thì người chịu thiệt thòi là học sinh nên nhìn chung vẫn cần học đều các nội dung, tránh học tủ một vài bài còn bỏ lại những bài khác thì sẽ khó đạt kết quả tốt như mong muốn.

Lam Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/thi-thpt-quoc-gia-2018-hoi-hop-cho-de-tham-khao-tintuc390184