Thi thể thuyền trưởng dạt vào bờ sau 4 ngày tàu bị chìm

Sau 4 ngày tàu chở hàng bị chìm ở vùng biển Dung Quất, thi thể thuyền trưởng Nguyễn Duy Thủy trôi dạt vào bờ biển xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 10/11, Đồn Biên phòng xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), bàn giao thi thể ông Nguyễn Duy Thủy (49 tuổi, ngụ thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa), thuyền trưởng tàu chở hàng Thành Hưng 08, cho gia đình lo hậu sự.

Sau 4 ngày xảy ra vụ chìm tàu chở hàng, tối 9/11, thi thể ông Thủy bị sóng đánh dạt vào bờ thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn.

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể ông Nguyễn Duy Thủy, thuyền trưởng tàu chở hàng Thành Hưng 08. Ảnh: V. Lương.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể ông Nguyễn Duy Thủy, thuyền trưởng tàu chở hàng Thành Hưng 08. Ảnh: V. Lương.

Nhận được tin báo, lực lượng biên phòng xã Bình Thạnh phối hợp cùng chính quyền địa phương mời ông Thành (em ruột của thuyền trưởng tàu Thành Hưng 08) đến nhận dạng. Tại đây, ông Thành xác nhận thi thể nạn nhân chính là anh trai Nguyễn Duy Thủy.

Khoảng 17h ngày 6/11, ông Thủy cùng 7 thuyền viên khác gặp nạn cách phao số 0 (cảng Dung Quất) 5 hải lý. Tàu Thành Hưng 08 chở 5.300 tấn hàng từ cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) đi Vũng Tàu. Khi tàu này đi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi thì không may bị phá nước, gãy hai ống thông gió bên mạn trái, nước ngập vào khoang hàng, dẫn tới chìm tàu.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và Cảnh sát biển Vùng 2 (Quảng Nam) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên gặp nạn.

Sau hơn 6 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 7 thuyền viên, trong đó có 3 người bị sóng đánh dạt đến bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Riêng thuyền trưởng Thủy bị sóng cuốn mất tích.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thi-the-thuyen-truong-dat-vao-bo-sau-4-ngay-tau-bi-chim-post1151422.html