Thi thể thứ 2 đã được đưa ra khỏi hiện trường Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đưa thi thể thứ 2 trong số 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 ra khỏi hiện trường.

Theo đó, xuất phát từ hiện trường lúc 11h trưa 17/10, sau hơn 3 giờ đồng hồ vượt dòng nước lũ bằng ca nô, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể thứ 2 trong tổng số 17 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng ra khỏi hiện trường.

Đưa thi thể nạn nhân thứ 2 ra khỏi hiện trường Rào Trăng 3.

Đưa thi thể nạn nhân thứ 2 ra khỏi hiện trường Rào Trăng 3.

Trong sáng nay, mưa lớn, nước dâng cao tuy nhiên lực lượng cứu hộ vẫn triển khai công tác tiếp cận hiện trường an toàn. Qua đó đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường, về làm các thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình mai táng.

Trước đó, trong quá trình tìm kiếm vào lúc 11h ngày 16/10, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể này, đồng thời lực lượng cứu hộ, cứu nạn cũng đã đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm.

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Trong chiều 17/10, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn liên quan sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Tại lòng hồ thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà, tuyến đường thủy duy nhất hiện nay để lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao nỗ lực, và động viên, thăm hỏi lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thi-the-thu-2-da-duoc-dua-ra-khoi-hien-truong-rao-trang-3-20201017192738857.htm